Ngày 28/2, ông Trump phát biểu tại Đại hội Hành động Chính trị bảo thủ, đây là lần phát biểu công khai đầu tiên từ khi ông rời Nhà Trắng. Để khép lại đại hội kéo dài 3 ngày, ông Trump đã nói liên tiếp 1 tiếng rưỡi, nhiều lần bị gián đoạn khi được người tham dự hội nghị đứng dậy reo hò cổ vũ. Ông Trump cũng chính thức tuyên bố sẽ không thành lập đảng mới. Bài viết hôm nay là muốn chia sẻ với quý vị về chủ nghĩa Trump, đây là một danh từ đang dần dần lưu hành trong giới chính trị và tư tưởng của Mỹ. Chủ nghĩa Trump là gì? Bản thân ông Trump đã đưa ra đáp án.

trump shutterstock 1587925252
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock).

Bài viết chuyển thể từ kênh YouTube Đông Phương.

Thứ nhất: Chủ nghĩa Trump chính là cùng nghĩa với thỏa thuận tốt, bao gồm thỏa thuận thương mại. Thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ chính là một thỏa thuận tồi, ông Trump đàm phán lại, thay thế nó bằng thỏa Thuận tự do thương mại Mỹ – Mexico, nông dân Mỹ vì thế mà thu được lợi ích lớn, giá lương thực và tiêu thụ đều tăng trưởng.

Thứ hai:Chủ nghĩa Trump chính là cùng nghĩa với giảm thuế thu nhập, cắt giảm sự giám sát quản lý của chính phủ, xúc tiến kinh tế và bảo vệ việc làm.

Thứ ba:Chủ nghĩa Trump nhấn mạnh phòng vệ biên giới, Mỹ chào đón di dân công nghệ, từ chối phần tử tội phạm nhập cảnh.

Thứ tư:Chủ nghĩa Trump nhấn mạnh pháp chế, tôn trọng Tu chính án thứ 2 của Hiến pháp Mỹ, tôn trọng người Mỹ có tự do và quyền sở hữu súng.

Thứ năm:Chủ nghĩa Trump nhấn mạnh bảo vệ và quan tâm đến người Mỹ bị lãng quên.

Thứ sáu:Chủ nghĩa Trump chú trọng quốc phòng. Ông Trump nói ông kế thừa từ ông Obama một hệ thống quân đội cũ kỹ, thậm chí còn không đủ đạn dược. Thời kỳ ông chấp chính không những chỉnh đốn quân đội, bán vũ khí, quân đội Mỹ hiện tại không chỉ hiện đại mà còn lớn mạnh, hơn nữa còn cải thiện chăm sóc quân nhân. Theo một khảo sát dân ý lần cuối cùng trước khi ông giải nhiệm, tỷ lệ quân nhân ủng hộ ông Trump lên đến 91%, ông là vị tổng thống được quân nhân ủng hộ nhất từ trước đến nay. Ông Trump còn thành lập Lực lượng Không gian. 

Thứ bảy: Chủ nghĩa Trump chính là cùng nghĩa với chống cộng, chống chủ nghĩa xã hội. Xây dựng thị trường việc làm lớn mạnh, lực lượng gia đình lớn mạnh; xây dựng môi trường kinh tế, văn hóa, nhân văn tràn đầy sức sống, xây dựng nước Mỹ thành quốc gia có lợi ích cho tất cả người Mỹ. Điều này trái ngược rõ ràng đối với sự phê phán nước Mỹ, nói xấu lịch sử nước Mỹ của Đảng Dân chủ và phe cánh tả. Những người chủ nghĩa bảo thủ yêu nước Mỹ tin rằng nước Mỹ là quốc gia được Thượng đế chiếu cố và chúc phúc, tự hào về nước Mỹ, để lại cho thế hệ sau giáo dục lịch sử chân chính, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tôn trọng truyền thống nước Mỹ, tôn trọng những bậc tinh anh các thế hệ trước như George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson và tất cả những người có cống hiến cho nước Mỹ, tôn trọng quốc kỳ của Mỹ. Nói không với trào lưu tư tưởng phe cánh tả, nói không với tẩy não thanh thiếu niên, nói không với văn hóa xóa sổ. Kiên trì với hệ thống tín ngưỡng thời kỳ ban đầu khi Mỹ kiến quốc, kiến trúc là hệ thống dựa trên tín ngưỡng Cơ Đốc giáo.

Thứ tám:Tôn trọng pháp chế, tôn trọng hiến pháp, tôn trọng nguyện ý của hiến pháp. Cảnh sát là tinh anh được tôn trọng, từ chối trò hề giải tán sở cảnh sát. 

Thứ chín: Cứng rắn đối với ĐCSTQ, chuyển nhà máy của công ty Mỹ về nước Mỹ, ngành sản xuất quay trở lại Mỹ, đảm bảo cục diện thế giới do Mỹ chủ đạo, chứ không phải là do ĐCSTQ quyết định. Ông Trump nhấn mạnh dưới sự phục vụ thuế quan của ông, không những công việc của Mỹ chảy trở về, còn buộc Bắc Kinh ký kết hiệp định tự do thương mại giai đoạn 1. Đây vốn là một thành tích chính trị của ông Trump, nhưng sau khi dịch bệnh bùng phát, ông không còn thiết chiến tranh thương mại nữa. Nhà máy của Mỹ chuyển đến Trung Quốc sẽ phải trả giá bằng các hình thức như thuế quan, khoản phạt, v.v. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã lên án chính quyền Biden không làm như thế, bởi vì ông Biden đi rất gần với ĐCSTQ. ĐCSTQ cấu thành mối đe dọa kinh tế to lớn đến Mỹ. Trong khoảng thời gian tương đối dài, quan hệ Mỹ – Trung sẽ chủ đạo nội bộ và ngoại giao của Mỹ.

Thứ mười: Cần đảm bảo bầu cử công bằng, chân thật và an toàn. Cần phải tiến hành cải cách bầu cử toàn diện ngay lập tức, bởi vì Đảng Dân chủ lợi dụng dịch bệnh virus Trung Cộng (COVID-19) để sửa đổi điều lệ bầu cử trái pháp luật, bởi vì sửa đổi điều lệ bầu cử mà không qua Hội đồng tiểu bang, vi phạm hiến pháp tiểu bang, tạo thành mối đe dọa đối với kết quả bầu cử tổng thống. Trong khi đó, Tối cao Pháp viện không nhìn thẳng vào vấn đề này một cách quyết đoán, nhìn thẳng vào vấn đề bầu cử vi phạm hiến pháp, mà dùng các loại lý do kỹ thuật để làm qua loa lấy lệ, hơn 20 tiểu bang cùng nhau ký đơn kiện nhưng lại bác đơn với lý do không đủ tư cách. Đảng Cộng hòa cần phải trở thành một chính đảng thành thực, chính đảng khiến người ta tín phục, tín nhiệm được xây dựng trên nền tảng thành thực. Để đảm bảo sự công chính trong tổng tuyển cử trong tương lai, ông Trump đã đề xuất một vài yêu cầu cụ thể như dưới đây:

  1. Tổng tuyển cử trong một ngày, không được kéo dài, bắt đầu trong ngày và kết thúc trong ngày. 
  2. Bỏ phiếu qua đường bưu điện phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản, không thể hạ thấp ngưỡng cửa, chỉ có người bệnh, người đi xa, quân nhân mới có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, bỏ phiếu qua đường bưu điện phải có chữ ký chứng nhận thống nhất.
  3. Cử tri cần phải trình ra giấy chứng minh thân phận, Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ, vào cửa đều phải trình ra chứng minh thân phận, nhưng người Đảng Dân chủ tìm mọi cách để phá rối cử tri trình ra chứng minh thân phận khi bầu cử tổng thống, dụng tâm hiểm ác. 
  4. Đảm bảo chỉ có công dân Mỹ mới được bỏ phiếu.
  5. Mỗi một quá trình kiểm phiếu đều phải có giám sát, các cuộc tổng tuyển cử trong quá khứ có nhiều bang dao động xuất hiện hiện tượng phiếu bầu nhiều hơn cử tri, họ mượn cớ dịch bệnh để thay đổi quy tắc, đã đạt được mục đích đánh cắp bầu cử. Do đó Đảng Cộng hòa cần phải tiếp thu bài học, không thể tiếp tục để chính quyền địa phương và thẩm phán thay đổi quy tắc bầu cử, chỉ có Hội đồng tiểu bang mới có quyền thay đổi.
  6. Không có tự do ngôn luận thì không có bầu cử công bằng, cần phải kết thúc sự nuốt chửng tự do ngôn luận của các công ty công nghệ truyền thông xã hội, họ áp chế ngôn luận của người Đảng Cộng hòa và nhân sĩ phe bảo thủ. Nếu không phản kích lại họ, thì xã hội dân chủ Mỹ sẽ bị phe cánh tả độc tài thay thế, không có biện luận thì không có dân chủ, hiện tại tiếng nói phe dân chủ bị áp chế, biện luận bị áp chế. Hiện giờ là lúc phân tách các công ty lớn, để đưa tới sự cạnh tranh công bằng, lật đổ Điều 230 bảo vệ nền tảng mạng internet. Nếu không thể làm được điểm này ở chính phủ liên bang, các tiểu bang cũng cần đưa ra lệnh cấm, nếu Twitter, Google, Facebook nuốt chửng tự do ngôn luận, thì cần phải trả giá. Florida và Texas đã đang làm điều này.

Cuối cùng ông Trump cam kết, ông sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ những đảng viên Cộng hòa chân chính có dũng khí, có khí phách giành lại đa số ghế lưỡng viện, đảm bảo người Đảng Cộng hòa trấn thủ Nhà Trắng. 

Đông Phương

Xem thêm: