Trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, 5 bang mà cựu Tổng thống Trump giành được đã chuyển sang màu xanh lam, nhưng bang Florida không những không thay đổi, mà thành tích của TT. Trump còn tốt hơn năm 2016. Năm 2016, TT. Trump dẫn đầu với 1,2 điểm phần trăm, năm ngoái biên độ dẫn đầu của ông đã được mở rộng lên đến 3 điểm phần trăm. Bang Florida có 27 ghế trong Hạ viện, trong đó đảng Cộng hòa chiếm 16 ghế, tăng thêm 2 ghế. Hiện đảng Cộng hòa đang ngày càng chú ý đến Florida, hy vọng có thể tham khảo mô hình của bang Florida, nhằm đảm sự bảo công bằng trong cuộc tổng tuyển cử và đảm bảo rằng cuộc tổng tuyển cử tiếp theo có thể được đảo ngược.

Bài viết được chuyển thể từ video của kênh You Tube Đông Phương.

45569056165 47fd278b91 b
Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Florida bắt đầu kiểm phiếu (của những cử tri bỏ phiếu trước) vào thời điểm 22 ngày trước cuộc tổng tuyển cử. Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, dịch bệnh đã xảy ra. Các quan chức địa phương đã tiến hành bỏ phiếu sớm hơn, vì vậy kết quả của cuộc tổng tuyển cử ở Florida được công bố từ rất sớm. Tuy nhiên, bang Pennsylvania và bang Wisconsin, nơi Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội, đã không làm như vậy. Thay vào đó, họ đợi đến ngày bầu cử mới bắt đầu kiểm phiếu, điều này dẫn đến việc kéo dài kết quả kiểm phiếu, không đúng với quy chế bầu cử. Trên thực tế, trước ngày tổng tuyển cử năm ngoái, đã có kiến ​​nghị sửa đổi quy chế bầu cử và kiểm phiếu trước, nhưng họ đã không tiến hành tiếp. Tất nhiên, đảng Dân chủ, gồm cả ông Biden, đã nhấn mạnh rằng ngoài Florida, cuộc bầu cử ở các bang khác vẫn diễn ra bình thường và công bằng, không có hiện tượng gian lận tràn lan. Tòa án Tối cao thậm chí còn từ chối tổ chức một phiên điều trần về tính không công bằng của cuộc bầu cử.

Florida không chỉ thu hút người về hưu mà còn ngày càng thu hút giới trẻ, giới nhà giàu, đặc biệt là giới nhà giàu đến từ New York và Phố Wall. Một lý do rất quan trọng là bang Florida không có thuế thu nhập cá nhân. Bang Florida có rất nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha. Đặc biệt, Miami là quận lớn nhất ở Florida, với 2/3 cư dân là người gốc Tây Ban Nha, cũng như nhiều người Cuba nhập cư.

Họ ghét chủ nghĩa cộng sản. Đảng Dân chủ bắt họ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa khiến họ phản cảm. Việc các chính quyền của đảng Dân chủ cưỡng chế phong tỏa thành phố ở nhiều nơi khác nhau, trong mắt nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha, chính là đang thực thi quyền lực tập trung và chính phủ lớn, là đã đi trên con đường chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cách làm tương tự (của Florida) đã không thành công ở bang Georgia nơi mà trong cuộc bầu cử vừa qua đã có hai thượng nghị sĩ cánh tả được bầu.

Thành tích của chính quyền Florida trong việc chống dịch viêm phổi Vũ Hán rất ấn tượng. Florida đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Ngoài thời tiết ấm và ẩm ướt ở đó, một lý do rất quan trọng là tập trung vào việc bảo vệ những cư dân cao tuổi. Ngay sau khi dịch bùng phát, chính quyền Florida đã tăng cường kiểm tra tại trung tâm người cao tuổi. Thậm chí họ còn huy động lực lượng vệ binh quốc gia hỗ trợ khám sức khỏe tại trung tâm người cao tuổi. Khi đó, trang thiết bị bảo hộ y tế không đủ, nhưng tiểu bang vẫn ưu tiên cho nhân viên của trung tâm người cao tuổi. Tất cả nhân viên khi ra vào đều phải đo nhiệt độ cơ thể.

Đầu tháng Năm năm ngoái, Florida yêu cầu các bệnh viện phải kiểm tra sức khỏe trước khi chuyển bệnh nhân đến các viện dưỡng lão khác. Ở New York thì ngược lại, họ không được phép kiểm tra sức khỏe. Vào thời điểm này năm ngoái, virus Trung Cộng (virus corona mới) bắt đầu lây lan, chính vào kỳ nghỉ năm mới, cũng là khi bang Florida thu hút dòng người đông đúc nhất. Các bãi biển, quán bar và công viên Disney đều chật kín người. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tập trung ở Florida, trong khi tỷ lệ người cao tuổi ở Florida không hề ít. Nói một cách logic thì Florida là điểm nóng của dịch bệnh và là tiểu bang có tỷ lệ mắc bệnh cao.

Bất chấp áp lực liên tục từ các chuyên gia y tế và quan chức địa phương, Thống đốc Ron DeSantis vẫn không dao động và từ chối đóng cửa những nơi tập trung đông khách du lịch trong kỳ nghỉ xuân. Ông yêu cầu các quan chức chính quyền địa phương quyết định xem có nên đóng cửa nhà hàng và quán bar hay không dựa trên tình hình cụ thể của địa phương mình. Lệnh ở nhà chỉ được ban hành vào ngày 1/4, muộn hơn 2 tuần so với các tiểu bang khác. Tại bang Florida, thống đốc chỉ khuyến cáo đeo khẩu trang, nhưng không bắt buộc.

Mặc dù ca tử vong đầu tiên vì dịch bệnh ở bờ biển phía đông nước Mỹ xuất hiện ở Florida, nhưng Florida vẫn chưa mất khả năng kiểm soát dịch bệnh như New York, Washington và California. Số ca chẩn đoán nhiễm virus Trung Cộng bình quân ở Florida đứng thứ 29, và số người chết đứng thứ 26 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Ở Florida, nhiều người đã gia nhập Đảng Cộng hòa, vì các biện pháp chống dịch bệnh của chính quyền tiểu bang được nới lỏng và các quyền tự do dân sự được tôn trọng.

Năm nay, hội nghị hành động chính trị của phe bảo thủ được tổ chức tại Florida. Florida chắc chắn sẽ trở thành một căn cứ địa mới cho những người phe bảo thủ. Theo các cuộc thăm dò của đảng Cộng hòa, nếu TT. Trump không ứng cử, thì người được yêu thích nhất hiện giờ là ông DeSantis, Thống đốc Florida và cựu Phó Tổng thống Mike Pence.

Hai người phụ nữ khác cũng khá thu hút sự chú ý của công chúng. Một người là bà Kristi Noem – Thống đốc Nam Dakota, và người còn lại là bà Nikki Haley – cựu Thống đốc Nam Carolina. Hiện cả hai đều là mục tiêu trong đảng, giúp thu hút các cử tri nữ. Kể từ năm 1988, Đảng Cộng hòa luôn thua Đảng Dân chủ về tỷ lệ cử tri nữ, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, khi đó các cử tri nữ khá nghiêng về Đảng Dân chủ.

Bà Kristi Noem và bà Nikki Haley đều là nhà lập pháp của tiểu bang, và cả hai đều là nữ thống đốc đầu tiên của tiểu bang mình, nhưng hướng đi cho sự nghiệp chính trị trong tương lai của họ lại khác nhau. Trong đại hội phe bảo thủ lần này, bà Kristi Noem đã có một bài phát biểu quan trọng, nhưng bà Nikki Haley lại không tham dự mặc dù đã nhận được lời mời.

Nikki Haley
Bà Nikki Haley (Ảnh: U.S. Embassy Tel Aviv/ Wikimedia)

Trong mùa bầu cử năm 2016, bà Nikki Haley lúc đầu chỉ trích TT. Trump, sau đó lại tham gia vào chính quyền Trump với tư cách đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bà không đồng tình với TT. Trump về một số vấn đề, đặc biệt là việc TT. Trump không chịu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu tổng tuyển cử vừa qua. Hiện bà vẫn giữ khoảng cách với TT. Trump.

1024px Kristi Noem 50751294353
Bà Kristi Noem (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)

Ngược lại, bà Kristi Noem lại thân thiết với TT. Trump hơn nhiều. Ngày 5/3, bà ấy cũng tổ chức một buổi gây quỹ trong khu nghỉ dưỡng của TT. Trump tại bãi biển Palm Beach, nhằm gây quỹ cho cuộc tái đắc cử của bà ấy với tư cách là thống đốc Nam Dakota. Hơn nữa bà ấy từng mời ông Corey Lewandowski làm cố vấn cho chiến dịch của mình. Ông Lewandowski là người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông ấy chủ trương không nên hạn chế TT. Trump,  hãy để Trump là Trump.

Bà Nikki Haley đã cố gắng hết sức để bảo vệ các chính sách của TT. Trump trong nhiệm kỳ đại sứ Liên Hợp Quốc. Các cử tri phe bảo thủ đã được thọ ích rất nhiều. Nhưng bà ấy không lạc quan về vai trò của ông Trump đối với tình hình chính trị ở Hoa Kỳ trong tương lai. Bà ấy tin rằng ông Trump sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào.

Bà Kristi Noem thì ngược lại. Khi phát biểu tại Hội nghị hành động chính trị của phe Bảo thủ, bà ấy đã bắt đầu ca ngợi ông Trump trong vòng chưa đầy một phút rưỡi. Công việc phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán của bà ở Nam Dakota cũng được những người phe bảo thủ ca ngợi. Bà  ấy không chủ trương đóng cửa thành phố và cũng không phản đối việc cưỡng chế đeo khẩu trang.

Trong cuộc bỏ phiếu giả (thăm dò) của bà ấy tại đại hội phe bảo thủ, nếu ông Trump không tranh cử vào năm 2024, tỷ lệ phiếu bầu của bà ấy chỉ đứng sau ông DeSantis – Thống đốc Florida. Nhưng người phát ngôn của bà ấy lại nhấn mạnh rằng bà Kristi Noem không có kế hoạch tranh cử vào Nhà Trắng.

Đông Phương, Vision Times

Xem thêm: