Trong bối cảnh phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tăng cao, đồng sáng lập, cựu CEO Twitter Jack Dorsey cũng đã lên tiếng ủng hộ phong trào quần chúng này.

Kết thúc ĐCSTQ”, ông Jack Dorsey viết trên Twitter hôm 6/8.

Thông điệp 3 từ của cựu CEO Twitter là để phản hồi một video hồi tháng Sáu đưa tin về các chính sách “zero-COVID” cực đoan của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Sau khoảng 3 giờ đăng tải, tuyên bố của ông Jack Dorsey đã nhận được 12,400 lượt thích và 2.200 lượt chia sẻ. Tính đến khi bài viết này được đăng tài, thông điệp của cựu CEO Twitter đã nhận được 22.400 lượt thích và gần 5.000 lượt chia sẻ.

Thông điệp mà ông Jack Dorsey đưa ra đúng vào thời điểm động lực cho phong trào quần chúng cắt đứt mối quan hệ với ĐCSTQ ngày càng gia tăng.

Theo số liệu của Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu có trụ sở tại New York, tính đến ngày 3/8/2022, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc ở trong và ngoài nước đã tham gia phong trào thoái đảng, thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người trong số này đã sử dụng bí danh khi thoái đảng nhằm tự vệ khỏi sự trả thù của chế độ cộng sản Bắc Kinh.

Một phong trào ký tên thỉnh nguyện trực tuyến do Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu tổ chức để vận động ủng hộ “kết thúc ĐCSTQ” cũng đã tập hợp được hơn 2,5 triệu chữ ký.

Hải Đăng