Một máy bay không người lái (drone) từ Trung Quốc đại lục đã được phát hiện bay qua Quemoy, Đài Loan, vào đêm thứ Tư, chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi rời hòn đảo, SCMP đưa tin.

Các lực lượng vũ trang của Đài Loan cho biết một drone không xác định đã được phát hiện bay qua Quemoy.

Kể từ năm 1950, chưa từng có máy bay quân sự hay drone nào từ Đại lục bay qua Quemoy. 

Các binh sĩ ở Quemoy đã bắn pháo sáng để cảnh báo máy bay không người lái tránh xa và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu, Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Các lực lượng vũ trang Đài Loan cho biết họ đã đang sử dụng thông tin tình báo, giám sát và trinh sát chung để “nắm bắt đầy đủ” tình hình.

Quân đội Đài Loan cho biết họ có thể “phản ứng với các trường hợp khẩn cấp ngay lập tức”.

Trung Quốc đại lục hiện đang tăng cường các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn chống lại Đài Loan sau chuyến thăm hòn đảo của bà Pelosi.

(Tin tức này sẽ tiếp tục được cập nhật)