Một điều bất ngờ là tài khoản Twitter của Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã rất nhanh chóng đăng lại câu tweet của Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử. Điều này khiến cư dân mạng cảm thấy ngạc nhiên. 

p2833743a256524802
Tổng thống Trump sau khi kết thúc cuộc mít-tinh tại Georgia hôm 5/12 (Ảnh: Vision Times)

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9/12, Tổng thống Trump đã đăng Twitter cáo buộc Đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu trong cuộc bầu cử, ông viết: “Nếu ai đó gian lận trong cuộc Bầu cử, điều mà Đảng Dân chủ đã làm, tại sao lại không ngay lập tức đảo ngược kết quả bầu cử? Làm sao có thể để một quốc gia được vận hành như thế này?”

Vài phút sau, ĐSQ Trung Quốc tại Mỹ đã nhanh chóng đăng lại dòng tweet của Tổng thống Trump, điều này đã gây sự chú ý và liên tưởng của đông đảo người dùng Twitter.

Sau khi nhìn thấy đoạn tweet này của ĐSQ Trung Quốc, một phóng viên Reuters đã đăng lại nó và còn nói kèm thêm rằng “đoạn tweet đăng lại (retweet) này thật thú vị.” 

Một cựu phóng viên của New York Times tại Bắc Kinh, cũng đăng ảnh chụp màn hình đoạn retweet này của ĐSQ Trung Quốc lên Twitter của mình để xác nhận vấn đề này.

Vậy thì, phải chăng ĐSQ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã thực sự retweet bài đăng của Tổng thống Trump trên tài khoản Twitter chính thức của mình?

Đáp lại sự việc này, ĐSQ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đăng tweet thông báo rằng, tài khoản của họ đã bị tấn công vào chiều hôm đó, và cũng nhấn mạnh rằng không có hành động retweet nào vào ngày 9/12. 

Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ về tính xác thực của việc tin tặc tấn công vào Twitter của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số người cho rằng khả năng ĐSQ “lỡ tay” nên chữa cháy như vậy, trong khi những người khác lại cho rằng sự việc này là cố ý tạo nên.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên một tài khoản ngoại giao của ĐCSTQ gặp vấn đề. Cả Đại sứ Lưu Hiểu Minh trú tại Anh và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cũng đều từng bị bắt quả tang lên Twitter theo dõi các nữ diễn viên AV và phim khiêu dâm. Sau đó lại nói rằng tài khoản bị tấn công, thậm chí kinh động đến cả lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ yêu cầu điều tra tài khoản của Lưu Hiểu Minh. Tuy nhiên, Twitter sau đó tiết lộ kết quả điều tra nội bộ, xác định tài khoản của họ không có gì bất thường cả.

Quay trở lại vấn đề liên quan đến gian lận bầu cử. Trước đó, Tổng thống Trump cũng nhiều lần đăng tweet, khẳng định rằng đối với bang Florida và Ohio “Tôi đã thắng ở hai bang này, và tôi đã thắng lớn”. Ông chỉ ra rằng “Chúng ta sẽ sớm học được từ ‘dũng khí’, và việc cứu lấy đất nước của chúng ta. Tôi đã nhận được hàng trăm ngàn phiếu bầu hợp pháp, ở tất cả các bang dao động, nhiều hơn đối thủ của tôi. TẤT CẢ dữ liệu được lấy sau cuộc bỏ phiếu nói rằng tôi không thể thua, trừ khi đã bị SỬA ĐỔI!”

 

Nhưng tại Trung Quốc ở bên kia địa cầu, hầu như tất cả nội dung liên quan đến bầu cử Mỹ, ủng hộ Tổng thống Trump, Hồng Kông, Tân Cương, … đều bị xóa bỏ khỏi mạng xã hội Weibo phổ biến ở nước này.

Trước đó vào đầu tháng 11, một số cư dân mạng Trung Quốc Đại Lục đã phát động một chiến dịch liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ trên Weibo với nội dung bao gồm “Vẫn còn có người quan tâm đến phiếu bầu trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ chứ?”; “Bạn nghĩ ai sẽ thắng cử?”; “Trump thúc đẩy yêu cầu dừng kiểm phiếu để điều tra”; “Các kênh truyền thông Hoa Kỳ đã cắt chương trình phát sóng trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống Trump”… Nhưng các nội dung này và nội dung liên quan đều đã bị xóa bỏ sau đó.

Tiểu Quỳ

Xem thêm: