Ngày 7/10, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết du lịch bằng đường hàng không đã tăng mạnh tại khu vực bắc bán cầu trong mùa hè vừa qua, nhưng vẫn chịu tác động đáng kể từ đại dịch COVID-19.

đường hàng không
(Ảnh minh họa: Ryan Fletcher/Shutterstock)

Theo bản cập nhật về vận tải hàng không của IATA, tổng lưu lượng đường hàng không trong tháng 8 đã tăng khoảng 75% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn chỉ ở mức 73,7% so với mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Đáng chú ý, châu Á ghi nhận du lịch hàng không phục hồi với tốc độ mạnh nhất với lưu lượng hàng không tăng hơn gấp 3 lần.

Theo Tổng Giám đốc IATA, ông Willie Walsh, mùa du lịch hè 2022 tại khu vực bắc bán cầu đã kết thúc với tín hiệu tích cực. Ông nhận định rằng xét về những bất ổn kinh tế hiện nay, thì nhu cầu đi lại cho thấy sự tiến triển một cách rõ rệt.

Trong bản cập nhật, IATA không đề cập đến tình trạng thiếu nhân lực cũng như làn sóng đình công, vốn cản trở hoạt động của ngành không, nhưng tổ chức này bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ suy thoái toàn cầu và lạm phát tăng cao. Trong thời gian qua, nhiều sân bay tại các nước châu Âu đã buộc phải hạn chế số chuyến bay có thể khai thác được do thiếu hụt nhân viên trên mặt đất.

Hồi tháng 6 vừa qua, IATA dự báo rằng lưu lượng hành khách sẽ trở lại mức của thời gian trước đại dịch vào năm 2024, sau khi sụt giảm tới 60% hồi năm 2020, nguyên nhân là do các nước đóng cửa biên giới để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Phan Anh

Muốn trở thành trí giả cần ba đức tính then chốt