Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 vẫn đang trong quá trình kiểm phiếu. Các quan chức Georgia thông báo sẽ kiểm phiếu lại, đây là bang đầu tiên thực hiện việc này trong năm nay. “Nhóm Chính trị và Kinh tế Thiên Quân” đã phân tích dữ liệu thống kê kiểm phiếu được công bố gần đây, và phát hiện dữ liệu kiểm phiếu của Georgia và Pennsylvania đi ngược với khoa học. Vì vậy, còn quá sớm để các kênh truyền thông dòng chính Hoa Kỳ công bố “chiến thắng” của ông Biden.

Screen Shot 2020 10 07 at 8.35.55 PM
Ông Biden phát biểu tại Pennsylvania hôm 6/10 (Ảnh chụp màn hình)

Kể từ khi bắt đầu kiểm phiếu vào Ngày bầu cử 3/11, Tổng thống Trump đã dẫn trước ở Georgia. Tuy nhiên, sang ngày 6/11, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, vị trí dẫn trước này của Tổng thống Trump bị ông Biden soán mất với hơn 1.500 phiếu bầu. Nhưng mức chênh lệch số phiếu của hai bên là quá nhỏ nên rất khó xác định ai là người thắng cuộc. Do đó, Thư ký trưởng Brad Raffensperger của tiểu bang Georgia thông báo rằng sẽ kiểm phiếu lại.

Ngày 7/11, các hãng tin Fox News, CNN, New York Times và CBS News của Mỹ đồng loạt thông báo về “chiến thắng” của ông Biden.

“Nhóm Chính trị và Kinh tế Thiên Quân” đã dựa trên dữ liệu kiểm phiếu theo thời gian thực của Fox News vào ngày 5, 6 và 7 tháng 11 để tiến hành phân tích.

Trước tiên chúng ta hãy xem dữ liệu kiểm phiếu của Georgia.

Mức tăng phiếu bầu của Georgia không phù hợp với tỷ lệ dân số

Ngày 5/11, tại bang này, 98,7% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 49,6% ủng hộ Tổng thống Trump với 2.430.156 phiếu; 49,1% ủng hộ ông Biden với 2.407.589 phiếu, tổng cộng bầu cho cả hai là 4.837.745 phiếu. Từ đó có thể tính ra số cử tri đăng ký chính thức ở Georgia năm nay là 4.901.464 người. Dữ liệu ngày 5/11 cho thấy, Tổng thống Trump đang ở vị trí dẫn trước.

Sang ngày 6/11, 98,7% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 49,3% ủng hộ Tổng thống Trump với 2.452.825 phiếu; 49,4% ủng hộ ông Biden với 2.456.845 phiếu, tổng cộng bầu cho cả hai là 4.909.670 phiếu. Từ đó có thể tính rằng số lượng cử tri đăng ký chính thức ở Georgia năm nay là 4.974.336, khác với số liệu này vào ngày 5/11 (là 4.901.464). Dữ liệu vào ngày này cho thấy ông Biden đã bắt đầu dẫn trước.

Đến ngày 7/11, 98,8% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 49,3% ủng hộ Tổng thống Trump với 2.454.207 phiếu; 49,5% ủng hộ ông Biden với 2.461.455 phiếu, tổng cộng bầu cho cả hai là 4.915.662 phiếu. Từ đó có thể tính rằng số lượng cử tri đăng ký chính thức ở Georgia năm nay là 4.975.366, khác với số liệu ngày 5/11 (là 4.901.464). Dữ liệu ngày này cho thấy Biden tiếp tục dẫn trước.

So sánh số phiếu nhận được trong hai ngày 7/11 và 5/11, có thể tính ra rằng, Tổng thống Trump đã tăng thêm 24.051 phiếu, ông Biden tăng 53.866 phiếu, tổng số phiếu tăng của hai người là 77.917 phiếu.

Như vậy, trong tình huống tỷ lệ số phiếu đã được kiểm tăng 0,1% (từ 98,7% lên 98,8%), dữ liệu kiểm phiếu theo thời gian thực của Fox News cho thấy số phiếu của cả hai người đã tăng thêm 77.917 phiếu.

Tuy nhiên, phân tích dữ liệu, cũng có thể thấy rằng, vào ngày 7/11, số người chính thức đăng ký bỏ phiếu ở Georgia năm nay là 4.975.366 người, vậy thì 0,1% của số này là 4.975 người.

Như vậy, tăng 0,1% số phiếu bầu đã được kiểm tương đương 77.917 phiếu. Còn tính tăng 0,1% trên dân số Georgia là 4.975. Làm thế nào để giải thích chênh lệch quá lớn này theo quan điểm thống kê?

Dữ liệu kỳ lạ của bang Pennsylvania

Theo cách tương tự, chúng ta hãy phân tích dữ liệu của Pennsylvania vào ngày 5, 6 và 7 tháng 11.

Vào ngày 5/11, 98,7% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 50,7% ủng hộ Tổng thống Trump với 3.215.983 phiếu; 48,1% ủng hộ ông Biden với 3.051.565 phiếu, tổng cộng của cả hai là 6.267.548 phiếu. Từ đó có thể tính rằng số lượng cử tri đăng ký chính thức ở Pennsylvania năm nay là 6.350.099. Dữ liệu ngày 5/11 cho thấy Tổng thống Trump đang ở vị trí dẫn đầu.

Sang ngày 6/11, 98,8% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 49,2% ủng hộ Tổng thống Trump với 3.308.192 phiếu; 49,6% ủng hộ ông Biden với 3.337.069 phiếu, tổng cộng của cả hai là 6.645.261 phiếu. Từ đó có thể tính được rằng số lượng cử tri đăng ký chính thức ở Pennsylvania năm nay là 6.725.972, khác với số liệu ngày 5/11 (là 6.350.099). Dữ liệu vào ngày này cho thấy ông Biden đã bắt đầu dẫn trước.

So sánh số phiếu nhận được trong hai ngày 6/11 và 5/11, có thể tính ra số phiếu bầu của Tổng thống Trump tăng 92.209 phiếu, của ông Biden tăng 285.504 phiếu, tổng cộng của cả hai tăng lên 377.713 phiếu.

Như vậy, trong trường hợp tỷ lệ số phiếu đã được kiểm tăng 0,1% (từ 98,7% lên 98,8%), dữ liệu kiểm phiếu theo thời gian thực của Fox News cho thấy số phiếu của cả Tổng thống Trump và Biden đã tăng thêm 377.713 phiếu. Trong khi đó, theo số liệu ngày 6/11, tính tăng 0,1% trên dân số Pennsylvania là 6.726 người. Chênh lệch quá lớn này điều này không thể giải thích một cách khoa học. 

Đến ngày 7/11, 98,9% số phiếu bầu đã được kiểm. Trong đó, 49,2% ủng hộ Tổng thống Trump với 3.311.448 phiếu; 49,7% ủng hộ ông Biden với 3.337.069 phiếu, tổng cộng của cả hai là 6.657.354 phiếu. Từ đó có thể tính được rằng số lượng cử tri đăng ký chính thức ở Pennsylvania năm nay là 6.731.399, khác với số liệu ngày 5/11 và 6/11. Dữ liệu vào ngày này cho thấy ông Biden vẫn đang dẫn trước.

So sánh số phiếu thu được trong hai ngày 7/11 và 5/11, có thể tính ra rằng, Tổng thống Trump đã tăng thêm 95.465 phiếu và ông Biden tăng 294.341 phiếu, tổng số phiếu tăng của cả hai là 389.806.

Như vậy, trong trường hợp số phiếu đã được kiểm tăng 0,2% (từ 98,7% lên 98,9%), dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của Fox News cho thấy, số phiếu của cả hai người đã tăng 389.806 phiếu. Trong khi đó, dữ liệu vào ngày 7/11, ước tính 0,2% dân số của bang là 13.462. Chênh lệch lớn giữa hai con số này cũng vi phạm lý luận thống kê.

Dựa vào những phân tích trên, có thể nhận thấy những sai sót nghiêm trọng trong dữ liệu kiểm phiếu của Georgia và Pennsylvania, mà phần lớn xuất phát từ phiếu bầu cho ông Biden. Do đó, có lẽ là còn quá sớm để truyền thông dòng chính Hoa Kỳ tuyên bố ông Biden “chiến thắng”.

Nhóm Thiên Quân

Xem thêm:

“71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Nhiều nhất từ trước giờ cho một Tổng thống tại vị”

TT Trump khởi kiện việc kiểm phiếu thiếu sự giám sát của quan sát viên đảng Cộng Hòa