Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng tại Thượng viện đang hướng tới việc buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải chịu trách nhiệm về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Đạo luật S.761, còn được gọi là Đạo luật Ngăn chặn Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, sẽ ủy quyền cho Bộ Ngoại giao từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu và thị thực đối với bất kỳ cá nhân nào tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng. Nó cũng sẽ yêu cầu chính phủ đưa ra báo cáo hàng năm về hành vi bất hợp pháp ở nước ngoài và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những người tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động đó.

Embed from Getty Images

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton tiểu bang Arkansas (Ảnh minh họa: Getty Images)

“Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã và đang tiếp tục thu hoạch nội tạng từ các nhóm tôn giáo bị bức hại, tù nhân lương tâm và tù nhân nói chung,” Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton (tiểu bang Arkansas), người đồng khởi xướng dự luật với Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons (tiểu bang Delaware) cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 9/3. Ông nói thêm, “đã đến lúc buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn ác này.”

Thượng Nghị sĩ Coons, đồng chủ tịch Nhóm họp kín về Nhân quyền của Thượng viện, đã mô tả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là “tàn ác và vô đạo đức”, lưu ý rằng nó thường nhắm vào “các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo cũng như một số nhóm dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.”

Ông tuyên bố: “Tôi tự hào giới thiệu lại Đạo luật ngăn chặn mổ cướp nội tạng cưỡng bức lưỡng đảng, sẽ trao quyền cho chính quyền Biden hành động chống lại những kẻ thực hiện tội ác đáng khinh bỉ này.”

Phiên bản Hạ viện của dự luật cũng sắp được đưa ra sau khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nhất trí thông qua vào ngày 28/2.

Tại Trung Quốc, ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn có trị giá 1 tỷ USD mỗi năm, theo kết quả điều tra từ Tòa án độc lập về Trung Quốc ở London.

Sau hơn một năm điều tra, đến năm 2019, Tòa án đã đi đến kết luận rằng hoạt động mổ cướp nội tạng đang diễn ra “ở quy mô đáng kể”, chủ yếu bắt nguồn từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công đề cao các giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn cùng với các bài tập thiền định, đã trở thành mục tiêu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tàn bạo trong suốt 23 năm qua.

Tiến sĩ Torsten Trey, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, thậm chí còn gọi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công là một hình thức “diệt chủng lạnh”.

Người bảo trợ chính cho dự luật Hạ viện, Dân chủ Cộng hòa Chris Smith (tiểu bang New Jersey) bày tỏ, ông hy vọng đạo luật này có thể ngăn chặn những người Mỹ ra nước ngoài để ghép tạng, tránh việc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm nhân quyền.

“Bất kỳ ai cấy ghép nên phải xác minh rất rõ nguồn gốc tạng để đảm bảo rằng người chết tự nguyện hiến tặng nội tạng của họ—có thể là tim, gan hoặc bất cứ cơ quan nào—[và] rằng họ thực sự đã chết vào thời điểm cấy ghép tạng đó,” ông nói với kênh truyền thông NTD.

“Nhưng ở Trung Quốc, mọi thứ đều đảo ngược. Họ “thu hoạch” và ‘tuyển chọn’—như cách họ gọi—những người rất khỏe mạnh, và các học viên Pháp Luân Công có được sức khỏe tốt nhờ thực hành tín ngưỡng và lối sống lành mạnh đã trở thành nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

13 thượng nghị sĩ khác đã ký tên vào dự luật bao gồm TNS Cộng hòa Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee), TNS Dân chủ Cory Booker (tiểu bang New Jersey), TNS Cộng hòa Mike Braun (tiểu bang Indiana), TNS Cộng hòa John Cornyn (tiểu bang Texas), TNS Dân chủ Catherine Cortez-Masto (tiểu bang Nevada), TNS Cộng hòa Chuck Grassley (tiểu bang Iowa), TNS Cộng hòa Bill Hagerty (tiểu bang Tennessee), TNS Angus King (tiểu bang Maine), TNS Cộng hòa James Lankford (tiểu bang Oklahoma), TNS Dân chủ Jeff Merkley (tiểu bang Oregon), TNS Cộng hòa Marco Rubio (tiểu bang Florida), TNS Cộng hòa Thom Tillis (tiểu bang North Carolina) và TNS Cộng hòa Todd Young (tiểu bang Indiana).

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)