Hôm thứ Sáu (18/3), Văn phòng của Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết Ý đã tịch thu khối bất động sản trị giá 97 triệu bảng Anh (khoảng 115 triệu euro) thuộc sở hữu của người giàu nhất nước Nga, ông Alexei Mordashov. Trong tháng này, đây là vụ thu giữ tài sản thứ 2 ở Ý thuộc về ông Mordashov, người giàu nhất nước Nga. Ngày 4/3, cảnh sát đã thu giữ chiếc du thuyền dài 215 feet “Lady M” của ông, được niêm yết với giá 65 triệu euro.

p3117201a740170589 ss
Du thuyền “Lady M” của người giàu nhất nước Nga, ông Alexei Mordashov, đã bị chính phủ Ý thu giữ. (Ảnh: Mark Harkin / Flickr / CC BY 2.0)

Ý đã chiếm giữ khu phức hợp trên đảo Địa Trung Hải kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24/2, như một phần trong nỗ lực của phương Tây, nhằm trừng phạt các nhà tài phiệt Nga có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Như đã được đưa tin trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét sử dụng các tài sản thu giữ từ các nhà tài phiệt Nga để giúp tài trợ cho sự phục hồi của Ukraine khi các lực lượng Nga tiếp tục bao vây một số thành phố lớn tại nước này.

Các kế hoạch tương tự vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng các nguồn tin ở Brussels, thủ đô của Bỉ, cho biết có khả năng sẽ bán những tài sản này để bồi thường chiến tranh, điều mà Moscow khó lòng đáp ứng.

Ông Mordashov 56 tuổi, sinh ra trong một gia đình công nhân và trở thành ông trùm ngành thép của Nga. Theo Tạp chí Forbes, ông Mordashov hiện đứng thứ 51 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2021. Vào thời điểm đó, giá trị tài sản ròng cá nhân của ông ước tính đạt 29,1 tỷ USD. Ông được coi là người giàu nhất nước Nga.

Theo Financial Times, ông Mordashov cũng là chủ tịch của công ty quản lý đầu tư Sev​​regroup, kiêm cổ đông của ngân hàng Nga, ngân hàng này đã bị Chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vì là “ngân hàng của ông Putin.”

Trong 2 tuần qua, cảnh sát Ý đã thu giữ biệt thự và du thuyền trị giá hơn 780 triệu euro của 7 người siêu giàu của Nga bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU sau vụ tấn công ở Ukraine.

Cho đến nay, tài sản có giá trị lớn nhất bị tịch thu là một siêu du thuyền thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Andrey Igorevich Melnichenko, trị giá khoảng 530 triệu euro, đã bị thu giữ ở phía bắc vào hôm thứ Bảy (19/3).

Các tỷ phú Nga khác hiện đang được nhắm đến ở Ý gồm các ông Alisher Usmanov, Vladimir Soloviev, Gennady Timchenko, Oleg Savchenko và ông Petr Aven. Theo Bloomberg, số tài sản này có thể được sử dụng để giúp Ukraine phục hồi sau chiến tranh.

Giới tài phiệt Nga chiếm 10% thị trường du thuyền toàn cầu, theo ước tính của tờ Superyacht Group có trụ sở tại London. Do vậy, các biện pháp trừng phạt của EU được cho là sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của các đơn vị chế tạo siêu du thuyền của chính châu Âu, vốn tập trung ở Hà Lan, Đức, Tây Ban Nha và Anh, cũng như lực lượng lao động bản địa.

Bên cạnh đó, các du thuyền cũng thường đi kèm nhiều “phụ kiện” tốn kém như xuồng cao tốc, ván trượt phản lực, ô tô, trực thăng và thậm chí cả tàu ngầm, vốn là nguồn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người.

Ông Éric Rohmer, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen, nói với Bloomberg: “Hiện tại số tài sản này chỉ đang bị đóng băng, chưa có yêu cầu nào thảo luận về việc này.”

Các tài sản của Nga thuộc về các nhà tài phiệt Nga có thể bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của EU và các kế hoạch tương tự do các nước như Mỹ và Anh thực hiện.

Hôm thứ Năm (17/3), EU còn tuyên bố sẽ thành lập một nhóm công tác “đóng băng và thu giữ”, để chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thành viên và thực thi các lệnh trừng phạt hiệu quả hơn.

Theo Bloomberg, EU cho biết họ cũng sẽ làm việc với các nước G7 về việc hợp tác triển khai REPO (nhóm công tác “Giới tinh hoa, đại diện và các nhà tài phiệt của Nga”).

Washington cũng đang xây dựng một lực lượng đặc nhiệm để “tìm và thu giữ du thuyền, căn hộ sang trọng hay máy bay phản lực riêng của các ông lớn Nga”.

Bình Minh (t/h)