Bang nhỏ nhất và ít dân nhất của Đức có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao nhất trên toàn quốc, nhưng hiện đang phải đối mặt với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất so với bất kỳ bang nào ở nước này. Sự gia tăng đột biến này là do biến thể Omicron gây ra.

Embed from Getty Images

Bang gần biển Bremen, nằm ở phía Bắc nước Đức, có gần 84% dân số đã tiêm đủ hai liều vắc-xin COVID-19, trong khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của quốc gia này chỉ khoảng 72%.

Ngoài ra, tỷ lệ tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường ở bang nhỏ nhất của Đức với dân số chưa đến 700.000 người là khoảng 44%, trong khi con số tương tự của quốc gia là 42%.

Theo Viện Robert Koch (RKI) về các bệnh truyền nhiễm, hôm 6/1, tỷ lệ lây nhiễm trong bảy ngày ở bang Bremen là 800 ca trên tổng số 100.000 cư dân. Đây là tỷ lệ cao nhất ở Đức và cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ lây nhiễm của quốc gia là 303 ca.

Kênh tin tức ZDF của Đức đưa tin, bang Bremen cũng có tỷ lệ nhập viện cao là 14,56 ca trên 100.000 cư dân. Tuy nhiên, ông Lukas Fuhrman, phát ngôn viên của thượng viện Sức khỏe Bremen tiết lộ, các bệnh viện hiện không phải chịu gánh nặng như họ đã từng gặp trong ba làn sóng lây nhiễm đầu tiên của đại dịch COVID-19 bởi vì các bệnh nhân bị nhiễm biến thể mới Omicron có các triệu chứng nhẹ hơn.

RKI nhận định, biến thể Omicron, vốn được phát hiện lần đầu tiên tại Nam Phi vào năm ngoái, sẽ trở thành biến chủng thống trị của virus corona trong những ngày tới. Theo dữ liệu mới nhất của RKI, biến thể Omicron hiện chiếm hơn 85% số ca nhiễm virus corona tại bang Bremen, cao hơn nhiều so với con số khoảng 44% của quốc gia này.

Ông Hajo Zeeb, giáo sư của Viện Nghiên cứu Phòng ngừa và Dịch tễ học Leibniz ở bang Bremen nhận định, sự gia tăng các ca nhiễm có liên quan đến khả năng bảo vệ của vắc-xin COVID-19 đang giảm dần.

Giáo sư Zeeb cũng nhận xét, vị trí của bang Bremen gần Hà Lan và Đan Mạch, những quốc gia mà biến thể Omicron đã trở thành biến thể thống trị, có thể là một nguyên nhân khác khiến tỷ lệ lây nhiễm ở bang này tăng cao hơn so với các khu vực khác của Đức.

Trong khi đó, hôm thứ Sáu (7/1), các nhà lãnh đạo Đức đã đồng ý thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với lĩnh vực dịch vụ (du lịch – lưu trú – nhà hàng – khách sạn), đồng thời quyết định rút ngắn thời gian cách ly và tự cách ly đối với những người đã đồng ý tiêm liều tăng cường.

Theo quy định mới, chỉ những người Đức đã tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có thể xuất trình bằng chứng kết quả xét nghiệm âm tính mới có thể vào các nhà hàng để dùng bữa tại chỗ. Những người đã tiêm liều tăng cường không phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính.

Hôm thứ sáu (7/1), khi xác nhận quy trình mới về virus corona, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: “Đó là một quy định nghiêm ngặt, nhưng đó là cần thiết và sẽ giúp chúng ta kiểm soát việc truyền nhiễm tốt hơn [trong tương lai] so với hiện tại.”

Ông Horst Egger, chủ một nhà hàng bít tết ở thành phố Berlin, than phiền, đóng cửa nhà hàng trong một tháng sẽ có ý nghĩa hơn là mở cửa mà bị quá nhiều hạn chế.

Ông giải thích: “Khi khách đến, thường có người chưa tiêm chủng. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi phải gạt bỏ ba hoặc bốn người.” Ông Egger đã kinh doanh trong ngành ẩm thực kể từ năm 1979.

Gia Huy (Theo NTD News)

Xem thêm: