Ngày 17/12, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, đồng thời là chuyên gia về dịch tễ học, đã lên tiếng cảnh báo rằng biến thể Omicron có thể gây ra làn sóng dịch bệnh thứ 5 với quy mô “cực lớn” chưa từng có tại quốc gia này.

cảnh báo
(Ảnh minh họa: Par Khukeng/Shutterstock)

Trước đó, Bộ Y tế Đức cho biết đang cân nhắc việc siết chặt quy định nhập cảnh với tất cả những người đến từ Anh, nơi đang chứng kiến đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng do biến thể Omicron gây ra. Trong 24 giờ qua, “xứ sở xương mù” đã ghi nhận gần 5.000 ca nhiễm chủng này.

Nếu quy định mới được ban hành, tất cả người từ Anh nhập cảnh vào Đức sẽ phải cách ly bắt buộc 2 tuần ngay cả khi đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

Hôm 16/12 vừa qua, Đức báo cáo 51.400 trường hợp mắc mới và 448 người thiệt mạng. Tính đến ngày 15/12, nước này đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID-19 cho khoảng 58 triệu người (tương đương gần 70% dân số). Ngoài ra, khoảng 23 triệu người Đức (tương đương 27,5% dân số) đã tiêm mũi bổ sung.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: