Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa của Đức bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động gián điệp chống Berlin, trong đó tập trung vào hoạt động gián điệp chính trị, theo Reuters báo cáo 11/2.

shutterstock 2001526418
Cờ Đức và Trung Quốc (Ảnh: FatihYavuz / Shutterstock)

“Trung Quốc đang phát triển trên phạm vi rộng các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng. Chúng ta phải chuẩn bị khi những điều này gia tăng trong những năm tới,” giám đốc cơ quan Verfassungsschutz Thomas Haldenwang nói với tờ báo Welt am Sonntag.

Ông cảnh báo rằng Trung Quốc có thể lợi dụng mối liên hệ kinh tế và thương mại để gây ảnh hưởng chính trị.

“Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược dài hạn để đạt được mục tiêu của họ,” ông Haldenwang nói. “Giới lãnh đạo chính trị đã sử dụng sức mạnh kinh tế của mình, cũng là kết quả của mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế Đức và châu Âu, để thực hiện các mục tiêu chính trị.”

Chính phủ Đức đã và đang đánh giá lại các mối quan hệ kinh tế với các quốc gia độc tài, sau khi cuộc chiến Ukraine phơi bày những lỗ hổng của sự phụ thuộc năng lượng kéo dài nhiều năm của Berlin vào Nga.

Trong một tài liệu chiến lược mà Reuters được xem, Bộ Kinh tế khuyến nghị áp đặt các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các công ty làm ăn với Trung Quốc.

Nhật Tân (T/h)