Khoảng một trăm binh sĩ Đức đã đến Lithuania vào Chủ nhật (4/9), sau khi Đức cam kết tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở sườn phía đông của NATO, nhằm mục đích bảo đảm an ninh cho các quốc gia thuộc khối này.

quân dội Dức quân dội Dức NATO quân dội NATO 1583195518
Đức đã bắt đầu tăng cường thêm quân sự ở sườn Đông NATO gồm Estonia, Latvia và Lithuania. (Ảnh minh họa: Mircea Moira/Shutterstock)

Một thành viên cấp cao của quân đội Đức cho biết họ sẽ tạo thành đơn vị chỉ huy một lữ đoàn mới, bao gồm khoảng 4.000 binh sĩ. Đơn vị chỉ huy này sẽ duy trì liên tục ở các quốc gia vùng Baltic, sườn Đông của NATO.

“Thông điệp gửi đến các đồng minh của chúng tôi ở đây, ở sườn phía đông, là chúng tôi cam kết đảm bảo an ninh”, chỉ huy lữ đoàn Christian Nawrat cho biết.

Bên cạnh đó, các đơn vị chiến đấu sẽ tham gia cùng họ vào cuộc tập trận đầu tiên được tổ chức dự kiến vào tháng 10.

Được biết, Đức hiện đứng đầu một nhóm chiến đấu của NATO ở Lithuania, đã có khoảng 1.500 binh sĩ Đức ở quốc gia này.

Các quốc gia vùng Baltic trước đây do Liên Xô cai trị gồm: Estonia, Latvia và Lithuania, hiện đều là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Các quốc gia này thể hiện sự lo ngại có thể là người tiếp theo bị xâm lược nếu Nga đánh bại Ukraine.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2, họ đã yêu cầu thêm quân đội NATO và thành lập các lữ đoàn để thay thế các đơn vị hiện tại.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 6 cho biết đất nước của ông đã sẵn sàng triển khai thêm quân đến Lithuania để “hướng tới một lữ đoàn chiến đấu mạnh mẽ có thể hoạt động vừa để răn đe vừa phòng thủ trước một cuộc xâm lược”.

NATO đã củng cố sườn phía đông của mình trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Năm 2017, các nhóm chiến đấu đa quốc gia đã được triển khai đến ba quốc gia Baltic và Ba Lan.

Sau khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào cuối tháng 2, NATO đã quyết định thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia.

Hôm 26/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường an ninh dọc theo sườn phía Bắc của liên minh nhằm chống lại Nga, khi ông kết thúc chuyến thăm Canada, trong đó có đến tham quan các tuyến phòng thủ ở Bắc Cực.

“Khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh Euro-Atlantic,” ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo tại căn cứ không quân ở Cold Lake, Alberta. Ông cũng lưu ý, với việc Phần Lan và Thụy Điển tham gia liên minh, bảy trong số tám quốc gia Bắc Cực sẽ là thành viên của NATO.