Thông tin từ một mạng lưới hỗ trợ do quân đội Đức thành lập cho biết, Đức hiện đã để lại ít nhất 5.000 cựu nhân viên và gia đình của họ ở lại Afghanistan, tuy nhiên họ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đưa những người này rời đi ngay cả sau ngày 31/8.

Embed from Getty Images

Các binh sĩ từ Bundeswehr, Đức đến sân bay ở Wunstorf, miền Bắc nước Đức vào ngày 27/8/ 2021 khi kết thúc chiến dịch sơ tán quân sự để đưa công dân Đức, công nhân địa phương và những người có nguy cơ gặp rủi ro khác rời khỏi Kabul, Afghanistan (Ảnh: Getty Images)

Quân đội Đức đã kết thúc hoạt động không vận từ sân bay Kabul vào cuối ngày thứ Năm (26/8) sau khi sơ tán 5.347 người, trong đó có hơn 4.100 người Afghanistan.

Theo văn phòng đối ngoại tại Berlin, khoảng 300 công dân Đức vẫn còn ở lại quốc gia này, cùng với một số lượng không xác định các cựu nhân viên người Afghanistan và gia đình của họ.

“Chúng tôi ước tính rằng ít nhất 5.000 (cựu nhân viên Afghanistan và thành viên gia đình họ) đã bị bỏ lại,” ông Marcus Grotian, người sáng lập và người đứng đầu Mạng lưới Bảo trợ cho Nhân viên Afghanistan nói với Reuters.

Ông nói thêm, một vấn đề quan trọng trong việc đưa những người này ra khỏi Afghanistan lúc này là Đại sứ quán Đức ở Kabul bị đóng cửa, đồng nghĩa với việc họ không thể nhận được các tài liệu cần thiết để có thể đến Đức.

Ông Grotian nhấn mạnh: “Các quốc gia khác đã bắt đầu cấp thị thực trực tuyến, gửi chúng cho mọi người để ít nhất họ có thể chứng minh danh tính của mình là cựu nhân viên [chính phủ].” Ông đề nghị chính quyền Đức cũng nên làm như vậy.

Ông cam kết, mạng lưới hỗ trợ sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa các nhân viên còn lại và gia đình của họ đến nơi an toàn, cho dù cơ hội đạt được mục tiêu đó là rất mong manh.

Chính phủ Đức cũng cho hay, lời hứa tiếp nhận các cựu nhân viên Afghanistan sẽ vẫn được duy trì, ngay cả khi thời hạn sơ tán khỏi sân bay Kabul vào ngày 31/8 đã trôi qua.

Về phía Taliban, họ nói rằng những người Afghanistan được phép rời đi sẽ có thể làm như vậy trên các chuyến bay dân sự sau khi quân đội nước ngoài rút đi. Nhưng nhiều cựu nhân viên Afghanistan của các phái bộ phương Tây vẫn hết sức lo sợ bị những người nổi dậy khủng bố.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: