Giám đốc điều hành của SpaceX, Elon Musk, cho biết hôm thứ Hai rằng công ty hiện sắp có 100 Starlinks đang cung cấp dịch vụ internet vệ tinh ở Iran. Ba tháng trước, ông Musk đã tweet rằng ông sẽ kích hoạt dịch vụ tại đó trong bối cảnh xảy ra các cuộc biểu tình trên diện rộng ở quốc gia Hồi giáo.

starlink spacex elon musk
Ảnh minh họa hệ thống các vệ tinh Starlink bao phủ Trái Đất (Ảnh: Mark Handley/University College London)

Trong một tweet hôm thứ Hai, tỷ phú Musk cho biết đang có “gần 100 starlinks đang hoạt động ở Iran”.

Vị tỷ phú đã nói vào tháng 9 rằng ông sẽ kích hoạt Starlink ở Iran như một phần trong nỗ lực do Hoa Kỳ hậu thuẫn “nhằm thúc đẩy tự do Internet và luồng thông tin tự do” cho người dân Iran.

Dịch vụ băng thông rộng dựa trên vệ tinh có thể giúp người Iran vượt qua các hạn chế của chính phủ trong việc truy cập Internet và một số nền tảng truyền thông xã hội nhất định trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên khắp đất nước.

Cộng hòa Hồi giáo đã chìm trong các cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, vào tháng 9 khi bị cảnh sát đạo đức giam giữ vì mặc “trang phục không phù hợp”.

Nhật Minh