Tỷ phú Elon Musk mới đây đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng rằng ông có kế hoạch loại bỏ gần 75% nhân viên của Twitter nếu tiếp quản công ty truyền thông xã hội này, Washington Post đưa tin hôm thứ Năm.

Embed from Getty Images

Tin tức về kế hoạch cắt giảm nhân sự của ông Musk đến vào thời điểm khó khăn đối với Twitter. Công ty cho biết vào tháng 7 rằng họ đã ngưng đáng kể việc tuyển dụng trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, vốn buộc nhiều công ty phải sa thải nhân sự.

Trong khi đó, viễn cảnh bị tỷ phú Tesla mua lại được cho là đã khiến tinh thần nhân viên xuống thấp và xin nghỉ việc hàng loạt. Twitter đã bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý với vị tỷ phú trong nhiều tháng sau khi ông Musk cố gắng từ bỏ thỏa thuận tiếp quản trị giá 44 tỷ đô la, trước khi đảo ngược lại quyết định vào đầu tháng này và nói rằng ông sẽ tiến tới.

Các nhân viên nhân sự tại công ty truyền thông xã hội đã nói với nhân viên rằng họ không có kế hoạch sa thải hàng loạt, nhưng các tài liệu cho thấy một kế hoạch quy mô lớn để loại bỏ nhân viên và cắt giảm chi phí cơ sở hạ tầng đã được thực hiện trước khi ông Musk đề nghị mua lại công ty, Washington Post đưa tin. 

Nhưng trong khi ban lãnh đạo hiện tại của Twitter chỉ có kế hoạch sa thải 25% nhân viên vào cuối năm sau, thì báo cáo mới cho biết ông Musk muốn giảm đội ngũ 7.500 nhân viên của Twitter xuống còn 2.000 người, gồm chỉ những người cốt cán.

Ông Musk đã nói rằng, với tư cách là chủ sở hữu của Twitter, ông sẽ nới lỏng các chính sách kiểm duyệt nội dung và có khả năng chuyển công ty sang mô hình lợi nhuận dựa trên đăng ký. 

Cuộc chiến giữa ông Musk và Twitter bắt đầu khi doanh nhân này cố gắng từ bỏ thỏa thuận mua lại công ty vào tháng 5, sau khi cáo buộc Twitter đưa ra con số quá thấp về số lượng tài khoản bot và spam trên nền tảng của mình. Twitter đã buộc tội ông chỉ tìm cớ để rút lui.

Tuy nhiên, tỷ phú công nghệ đã xoay ngược tình thế vào đầu tháng 10, nói rằng ông sẽ tiếp tục với thỏa thuận theo các điều khoản ban đầu của nó. Tỷ phú hiện đang đảm bảo nguồn tài chính để đóng giao dịch mua trước hạn chót là thứ Sáu tới, thời điểm một thẩm phán đã tuyên bố giao dịch phải được hoàn tất.

Lê Vy