Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, nói rằng nếu Twitter “có thành kiến với một nửa nước Mỹ” thì không phải là nền tảng “toàn diện và công bằng”. Ông cũng yêu cầu Twitter trả lời vì sao không cấm tài khoản dọa giết người theo phe bảo thủ. 

Embed from Getty Images

Tài khoản Twitter của Elon Musk. (Ảnh: Getty)

Hôm 14/6, người dùng Twitter “lan Miles Cheong” đã viết: “Trên một nền tảng công bằng, mọi người đều được đối xử bình đẳng. Trên thực tế, bạn có thể bị cấm (trên Twitter) vì chỉ trích (dù không đe dọa) các nhà hoạt động cấp tiến của chủ nghĩa thức tỉnh. Nhưng lại có thể đưa ra lời dọa giết đối với những người thuộc phe bảo thủ mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.”

Elon Musk đã trả lời bài đăng trên rằng: “Nếu một nền tảng có thành kiến ​​với một nửa quốc gia, thì nó không thể được coi là toàn diện hoặc công bằng.”

Bình luận của CEO Tesla được đưa ra sau khi hơn 10 người dùng Twitter được cho là đã dọa giết tài khoản Twitter “Libs of TikTok” (viết tắt của “Libertarians of TikTok”).

Tài khoản này viết: “Sau khi những phần tử cấp tiến phe cánh tả cáo buộc tôi là một phần tử khủng bố trong nước, hiện tôi đã nhận được khoảng hơn 10 lời dọa giết”, “Twitter đã không xóa bất kỳ tài khoản nào đưa ra những lời đe dọa này”.

Đáp lại bài đăng, Musk viết: “@Twitter vì sao?”

Libs of Tiktok là tài khoản Twitter có hơn 1,2 triệu người theo dõi, do Chaya Raichik điều hành. Trang này thường xuyên đăng nội dung chỉ trích các sự kiện và quan điểm của phe tự do, phe cánh tả và những người đồng tính (LGBTQ).

Ví dụ, Raichik đã viết trong một bài đăng ngày 14/6: “Một bệnh viện nhi ở Nebraska đang đồng tổ chức sự kiện Niềm tự hào cho trẻ em. Họ quảng cáo rằng sẽ có một gian hàng, nơi những người tham dự có thể đặt ‘dịch vụ xác nhận giới tính’ như thuốc chặn tuổi dậy thì. @ChildrensOmaha nhận được hàng triệu đô la tài trợ.”

Đáp lại post của Elon Musk, Raichik đã đăng “chứng cứ” vào ngày 13/6 từ những người dùng Twitter đã dọa giết mình.

Elon Musk, người đang đàm phán với Twitter về một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD, cho biết vào tháng 5 rằng Twitter có “thành kiến ​​mạnh mẽ của phe cánh tả.”

Hồi tháng 4, vị tỷ phú này cũng gọi việc kiểm duyệt trên Twitter là một “rủi ro về nền văn minh”. Vào tháng 5, Elon Musk cho biết ông sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi tiếp quản Twitter, nhưng ông Trump đã từ chối quay lại mạng xã hội này.

Theo nhà bình luận phe bảo thủ Jack Posobiec, cuộc thảo luận giữa Elon Musk và Raichik sẽ rất “thú vị” vì Raichik là một trong những người đầu tiên thu được các thảo luận nội bộ của nhân viên Twitter về việc cấm trang của cô ấy.

“Chỉ mới tuần trước, chúng tôi đã bị Twitter đình chỉ lần thứ 3 vì đăng một tờ rơi Niềm tự hào”, Raichik viết trong một bài đăng ngày 14/6,  1 giờ sau khi Elon Musk trả lời bình luận về việc cô bị dọa giết.

“Tôi đã từng tạo ra một ‘manh mối hóa trang lớn’ ghi lại sự gia tăng mạnh mẽ của các sự kiện hóa trang của trẻ em (drag event). Đó là một xu hướng đáng lo ngại. Phe cánh tả bị ám ảnh với việc đảm bảo cho đứa trẻ 4 tuổi của bạn được tiếp cận với những người đàn ông hóa trang thành nữ và nhảy khiêu dâm vì tiền.”

“Trên thực tế, tôi nhận thấy, và kêu gọi sự chú ý về mức độ lan rộng của xu hướng này, điều này dường như đã khiến phe cánh tả chú ý,” bài đăng viết.

“Cuộc trò chuyện trên Slack (một ứng dụng nhắn tin được thiết kế đặc biệt cho nơi làm việc) giữa các nhân viên Twitter bên dưới diễn ra trong bối cảnh này, và hưởng ứng một số cáo buộc mà các nhà hoạt động cực tả nhắm vào chúng tôi.”

“Như bạn có thể thấy, họ đang cân nhắc ưu và nhược điểm của việc cấm chúng tôi”, bài viết nói thêm, “nhưng một lần nữa, không cần thông tin bị rò rỉ, bạn cũng biết rằng những người này có thành kiến ​​và bị kiểm soát như thế nào.”

“Điều này chỉ chứng minh những gì chúng ta đã thấy tận mắt mỗi ngày.”

Bình Minh (t/h)