Ngày 18/5, CEO Elon Musk của Tesla vừa viết phe cánh tả sẽ rầm rộ tấn công ông, ngay hôm sau Business Insider chỉ ra Musk bị một tiếp viên hàng không cáo buộc quấy rối tình dục. Elon Musk bác bỏ rằng bài viết này có động cơ chính trị.

elon musk 2
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Bài viết của Business Insider cho biết vào năm 2016, một tiếp viên hàng không của công ty SpaceX đã cáo buộc bị Elon Musk quấy rối tình dục, sau đó công ty đã trả cho cô này 250.000 USD để giữ im lặng. Về vấn đề này, Elon Musk nói: “Nếu tôi có xu hướng quấy rối tình dục thì đây sẽ không thể là lần đầu tiên trong sự nghiệp 30 năm của mình tôi bị phanh phui”. Ông tố cáo bài báo này là một bài báo tấn công có động cơ chính trị. Chỉ một ngày trước đó, Elon Musk đã lường trước được sự leo thang của các cuộc tấn công chính trị nhằm vào mình.

Ngày 19/5, Business Insider cũng có thêm bài cáo buộc Elon Musk gọi điện cho người phụ nữ tiết lộ thông tin cho Business Insider và gọi cô ấy là “kẻ lừa đảo”.

“Tôi có thách thức đối với người bạn lừa đảo (tiếp viên hàng không) này rằng hãy thử mô tả bất cứ điều gì về thân thể tôi mà công chúng chưa biết (vết sẹo, hình xăm…)”, Elon Musk viết trên Twitter. “Cô ấy sẽ không thể nói gì được, bởi vì không xảy ra chuyện gì”.

Elon Musk mô tả người phụ nữ này là “một nữ diễn viên/nhà hoạt động cực tả ở Los Angeles cần mài một chiếc rìu chính trị quan trọng”.

Khi được người dùng Twitter hỏi liệu Elon Musk có trả lời yêu cầu bình luận của Business Insider hay không, ông đã tweet: “Không, rõ ràng mục đích duy nhất của họ là đánh vào giá mua Twitter. Câu chuyện này đã được dàn dựng trước khi họ nói chuyện với tôi”.

Phó chủ tịch phụ trách pháp lý của SpaceX là Christopher Cardaci nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Tôi sẽ không bình luận về bất kỳ cuộc dàn xếp nào”. Phía công ty SpaceX cũng không có phản ứng gì về vấn đề này.

Bản thân Elon Musk đã phản hồi trong một email gửi Business Insider rằng ông cần thêm thời gian để trả lời vì “câu chuyện này còn rất nhiều điều”.

Thật trùng hợp, chỉ một ngày trước thông tin cáo buộc do Business Insider công bố (18/5), Elon Musk đã tweet: “Các cuộc tấn công chính trị nhằm vào tôi sẽ leo thang đáng kể trong những tháng tới, đến từ luồng căm thù (hatestream) tàn nhẫn của phe cánh tả”. Sau đó nhà tỷ phú đã tweet rằng trước đây ông từng bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, nhưng bây giờ sẽ không làm điều đó.

“Trước đây tôi đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ bởi vì họ (hầu hết) là tốt. Nhưng họ đã trở thành một đảng của sự chia rẽ và thù hận, vì vậy tôi không thể ủng hộ họ nữa mà sẽ bầu cho Đảng Cộng hòa… Bây giờ hãy xem những trò xấu họ chống lại tôi…”. Ông cũng đăng kèm một biểu tượng cảm xúc bỏng ngô.

Lập trường chính trị chuyển cánh hữu của Musk bị cánh tả tấn công

Là người có tiếng là cổ vũ cho tự do ngôn luận, ông Elon Musk cho biết đã liên tục bị cánh tả tấn công kể từ khi ông thúc đẩy thương vụ Twitter.

Vào thứ Hai (16/5), trong buổi phát sóng trực tiếp All-In Podcast của mình tại hội nghị công nghệ Miami, Elon Musk đã giải thích cho người dẫn chương trình lý do khiến ông chuyển sang ủng hộ cánh hữu: “Vấn đề là Đảng Dân chủ bị kiểm soát quá mức bởi các công đoàn và luật sư xét xử, đặc biệt là luật sư kiện tập thể”.

Tuyên bố này của ông khiến những người cánh tả tức giận.

Nhà tổ chức chính trị tự do Ben Spielberg tuyên bố sự thay đổi chính trị của Elon Musk là để “đánh bại” cái tôi của chính ông: “Giống như Elon Musk, các tỷ phú như Mike Bloomberg và Donald Trump cảm thấy thuận tiện khi chuyển đổi qua lại giữa hai đảng lớn, vì cả hai đều phục vụ cho những người siêu giàu. Họ biết thực tế cả hai đều không thể công bằng kinh tế, do đó họ làm vậy để khiêu khích với chính cái tôi của họ”.

Lindsey Boylan, cựu trợ lý của cựu Thống đốc Andrew Cuomo tại New York, viết: “Con người này chỉ muốn được chú ý. Anh ta có thể là người giàu nhất thế giới một thời gian; trong con người quyền thế nhất này thì anh ta không thể ngừng tìm kiếm sự chú ý…”.

Nhà bình luận chính trị Elizabeth Spiers của MSNBC đã tweet: “Với lịch sử nói dối hoành tráng của anh ta và hành vi thực tế của anh ta trong thế giới thực, tôi muốn xem bằng chứng cho thấy anh ấy xưa nay ‘chưa từng’ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa”.

Tuy nhiên, nhiều người bảo thủ vẫn hoan nghênh động thái của Elon Musk.

Người dẫn chương trình phát thanh Buck Sexton viết: “Suy nghĩ lý trí hay điên rồ… điều này Musk biết rõ. Hãy cứ hành động”.

Người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt đã tweet: “Vì Musk đã tuyên bố tự do. Rất tốt”.

Nhà báo độc lập Tim Pool viết: “Có lẽ cánh tả nên suy nghĩ về lý do tại sao mọi người đang rời xa họ”.