Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Bảy đã thách thức Giám đốc điều hành của Twitter, Parag Agrawal, tranh luận công khai về tỷ lệ bot (tài khoản ảo) trên nền tảng truyền thông xã hội này.

“Anh hãy chứng minh với công chúng rằng Twitter có <5% người dùng giả mạo hoặc spam hàng ngày!” CEO Tesla viết trong một tweet. 

Twitter hôm thứ Năm đã bác bỏ tuyên bố của Musk rằng ông đã bị lừa trong việc ký thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la Mỹ để mua lại công ty.

Musk đã đệ đơn phản đối Twitter vào ngày 29/7, leo thang cuộc chiến pháp lý chống lại công ty vì ý định rút khỏi thỏa thuận mua bán.

Trước đó vào thứ Bảy, Musk nói rằng nếu Twitter có thể cung cấp phương pháp lấy mẫu 100 tài khoản và cách xác nhận các tài khoản đó là thật, thì thương vụ mua lại công ty của ông sẽ được tiến hành theo các điều khoản ban đầu.

Cả hai bên đang hướng tới một phiên tòa vào tháng 10 tại tòa án Delaware.

Twitter từ chối bình luận. Công ty đã nhiều lần tiết lộ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ước tính rằng ít hơn 5% tài khoản người dùng là giả mạo hoặc spam.

Twitter đã lập luận rằng ông Musk đang cố tình tìm cách phá bỏ thỏa thuận vì điều kiện thị trường đã xấu đi và việc mua lại không còn phục vụ lợi ích của ông. Trong một bản đệ trình lên tòa án vào thứ Năm, Twitter mô tả các yêu cầu phản tố của ông Musk như một câu chuyện tưởng tượng “mâu thuẫn với bằng chứng và nhận thức thông thường.”

“Musk phát minh ra những tuyên bố mà Twitter chưa từng đưa ra và sau đó cố gắng sử dụng một cách có chọn lọc dữ liệu bảo mật mà Twitter cung cấp cho ông ta,” luật sư của công ty viết.

Ngân Hà