Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, hôm Chủ nhật (1/8), bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố, nếu Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung theo kế hoạch với Hoa Kỳ, điều đó sẽ làm tổn hại đến quyết tâm xây dựng mối quan hệ của hai miền Triều Tiên.

Embed from Getty Images

Bà Kim Yo Jong cũng nhấn mạnh rằng quyết định khôi phục các đường dây nóng gần đây giữa hai miền Triều Tiên không nên được coi là bất kỳ điều gì khác ngoài việc nối lại mối quan hệ “thực tế” và sẽ là “thiếu suy nghĩ” nếu cho rằng các hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra.

Phát biểu của bà Kim được đưa ra vào thời điểm Triều Tiên và Hàn Quốc đang đàm phán để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh như một phần trong nỗ lực khôi phục mối quan hệ giữa hai bên. Washington và Seoul sẽ tổ chức một cuộc tập trận quân sự chung vào cuối tháng 8.

Bà Kim Yo Jong lưu ý trong một thông báo mà KCNA đưa tin: “Chính phủ và quân đội của chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ việc liệu những người Hàn Quốc có tiến hành các cuộc tập trận gây hấn, hay đưa ra một quyết định lớn hay không. Hy vọng hay tuyệt vọng? Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi.”

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc chiến 1950 -1953 của họ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn. Hôm thứ Ba (3/8), hai bên đã nối lại các đường dây nóng mà Triều Tiên đã cắt đứt vào tháng 6 năm ngoái.

Gia Huy (Theo Reuters)

Xem thêm: