Ngày 9/12, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết rằng hầu hết các ca nhiễm biến thể Omicron đến nay dường như đều là thể nhẹ, tuy nhiên, EMA vẫn cần phải tiến hành điều tra để biết được liệu chủng này có thể khiến bệnh trở nặng hay không.

biến thể Omicron
(Ảnh minh họa: Par peterschreiber.media/Shutterstock)

Ông Marco Cavaleri, người phụ trách về chiến lược vắc-xin và các mối đe dọa y sinh học của EMA, cho biết: “Các ca dường như ở thể nhẹ, nhưng chúng ta cần thu thập thêm bằng chứng để xác định liệu số ca nặng khi nhiễm biến thể Omicron có khác với số ca nặng khi nhiễm các chủng biến thể khác hay không”.

Biến thể có nhiều đột biến này đã gây ra sự hoảng loạn trên toàn cầu khi nó xuất hiện vào tháng trước, khiến nhiều người lo ngại rằng Omicron có thể dễ lây lan hơn, gây bệnh nặng hơn hoặc lẩn tránh sự bảo vệ của vắc-xin.

Cavaleri cho biết vẫn còn quá sớm để nhận định về hiệu quả của vắc-xin trước biến thể Omicron. Ông nói: “Ở giai đoạn này, chúng tôi không có đủ dữ liệu về tác động của biến thể này đối với hiệu quả của vắc-xin đã được phê duyệt, nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành thu thập bằng chứng về vấn đề này”.

Tính đến nay, EMA đã phê duyệt 4 loại vắc-xin COVID-19 là Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca. Cơ quan này cũng đã “bật đèn xanh” cho thuốc trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck.

Theo NDTV,

Phan Anh

Xem thêm: