The New York Post tiếp tục tiết lộ email vạch trần việc Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đã có một hợp đồng béo bở với công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Trung Quốc, liên quan đến tỷ phú Trung Quốc bí ẩn Diệp Giản Minh và Hà Chí Bình, người bị kết án vì tội hối lộ.

Hunter Biden lam an voi TQ
Tờ “The New York Post” của Mỹ tiếp tục tiết lộ vụ bê bối email của Hunter Biden, con trai của ông Biden. (nh ghép từ CSIS và Pictures of Money / Flickr)

New York Post ngày 15/10 đưa tin, một email gửi Hunter Biden vào ngày 13/5/2017 có tiêu đề “Kỳ vọng”, có nội dung đề cập chi tiết về “thù lao, đãi ngộ” của 6 cá nhân trong một công ty giấu tên. Nội dung email cho thấy Hunter được xác nhận là “chủ tịch hoặc phó chủ tịch”, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được với CEFC.

Điều này rõ ràng ám chỉ Tập đoàn doanh nghiệp Thượng Hải – Công ty TNHH Năng lượng Hoa Tín Trung Quốc (CEFC China Energy Company Limited, CEFC, Gọi tắt là Năng lượng Hoa Tín).

Thù lao của anh ta được đặt ở mức “850”. Ngoài ra email cũng đề cập rằng “Hunter có một số kỳ vọng về môi trường văn phòng, và anh ấy sẽ nói rõ hơn.”

Email này cũng phác thảo một “thỏa thuận tạm thời” bao gồm 80% “vốn chủ sở hữu” hoặc cổ phần trong công ty mới sẽ được phân bổ đồng đều cho 4 người có tên viết tắt tương ứng với người gửi và 3 người nhận, trong đó “H” là chỉ Hunter Biden. Thỏa thuận trong email viết rằng: “Jim giữ 10”, “H (Hunter Biden) giữ 10 thay cho một nhân vật quan trọng?”. Hiện danh tính của Jim và “nhân vật quan trọng” vẫn chưa được xác định.

Người gửi email này là James Gilliar thuộc Công ty tư vấn quốc tế J2cR. Ông này cũng chỉ ra rằng: “Nếu có bất kỳ thiếu sót nào, tôi rất sẵn lòng phản hồi bất kỳ chi tiết nào cho Zang?”.

“Zang” rõ ràng là ám chỉ cựu giám đốc điều hành tài chính của Hoa Tín, Tạng Kiến Quân (Zang Jian Jun).

Ngày 2/8/2017, Hunter Biden đã gửi một email khác về một thỏa thuận mà anh đạt được với Diệp Giản Minh, cựu chủ tịch của Công ty Năng lượng Hoa Tín. Giao dịch này liên quan đến việc bán quyền sở hữu của một công ty mẹ. Công ty này được kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu hơn 10 triệu USD mỗi năm cho Hunter Biden.

Hunter Biden viết rằng anh đã ký hợp đồng tư vấn 3 năm với Công ty Năng lượng Hoa Tín của Diệp Giản Minh. Hợp đồng viết rõ rằng Năng lượng Hoa Tín sẽ trả cho anh ấy 10 triệu USD “chỉ dành cho việc giới thiệu” mỗi năm. Anh ấy viết: “Sau khi chúng tôi vào Ami 阿密, chủ tịch đã thay đổi món giao dịch này để thành lập một công ty mẹ, trong đó ông ấy và tôi đều nắm giữ 50% cổ phần.” “Phí tư vấn là một phần thu nhập của chúng tôi. Nhưng đề xuất của chủ tịch thật tuyệt vời cho tôi và gia đình tôi vì chúng tôi cũng sẽ trở thành đối tác trong công ty liên doanh.”

Bức ảnh ngày 1/8/2017 cho thấy một sơ đồ viết tay, trong đó quyền sở hữu của “Hudson West” được chia 50/50 cho các thực thể cuối cùng kiểm soát bởi Hunter và ai đó được xác định là “chủ tịch”.

Thượng nghị sĩ Ron Johnson và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley vào tháng 9 đã phát hành một bản báo cáo về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của công ty Hunter Biden. Báo cáo cho thấy một công ty ở bang Iowa có tên là Hudson West III đã mở hạn mức tín dụng vào tháng 9/2017. Hồ sơ thẻ tín dụng cho thấy Hunter Biden, người chú anh ấy là James Biden và Sara Biden đã mua “đồ xa xỉ” trị giá hơn 100.000 USD trong các cửa hàng, hiệu thuốc, khách sạn và trung tâm thương mại của Apple Inc., bao gồm vé máy bay và nhiều mặt hàng.

Theo báo cáo, Hudson West III đã bị giải thể, và Công ty luật Owasco PC của Hunter Biden là một trong hai chủ sở hữu.

Email của Hunter Biden được gửi tới Đổng Cung Văn. Theo nguồn tin, Đổng Công Văn là giám đốc tài chính Tập đoàn Kam Fei của Hồng Kông, người đã mua 2 căn hộ sang trọng ở Manhattan vào tháng 10/2018 với giá lên tới 83 triệu USD.

Email của Hunter Biden cũng bao gồm “Thư mời luật sư” được ký vào tháng 9/2017. Trong đó cấp dưới của Diệp Giản Minh và cựu quan chức Chính phủ Hồng Kông Hà Chí Bình, đồng ý chi trả cho Hunter Biden 1 triệu USD phí “cố vấn pháp lý”.

Tháng 12/2018, bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan đã kết án Hà Chí Bình tội hối lộ các quan chức cấp cao của Chính phủ châu Phi với số tiền 3 triệu USD, để có được quyền khai thác dầu ở Chad và một hợp đồng kinh doanh béo bở ở Uganda. Hà Chí Bình bị kết án 3 năm tù và bị trục xuất trở lại Hồng Kông vào tháng 6.

Báo cáo cho biết, kể từ khi nhà chức trách Bắc Kinh điều tra Diệp Giản Minh vào đầu năm 2018, không có thông tin liên quan nào được công bố, và CEFC đã tuyên bố phá sản vào đầu năm nay.

Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố sẽ tiến hành điều tra email của Hunter Biden.

Luật sư của Hunter, nhóm vận động của Joe Biden, Gilliard, Đổng Công Văn, và Hà Chí Bình đã không trả lời yêu cầu bình luận của New York Post. Nhưng trước đó luật sư của Hunter đã tuyên bố: “Không cần phải bình luận về bất kỳ thứ gì gọi là thông tin do Rudy Giuliani (cựu Thị trưởng New York) cung cấp”.

Các email trên được phục hồi từ một máy tính xách tay. Vào tháng 4/2019, chủ một cửa hàng sửa chữa máy tính ở bang Delaware nhận được một chiếc máy tính xách tay MacBook Pro cần sửa chữa. Ông đã khôi phục được một lượng lớn dữ liệu nhưng chiếc máy tính xách tay này vẫn chưa có người đến lấy. 

Máy tính xách tay này đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) thu giữ. Trước khi giao máy tính chủ cửa hàng đã tạo một bản sao lưu nội dung và nộp cho luật sư Robert Costello của cựu Thị trưởng New York là Rudy Giuliani, trong tuần này Giuliani đã chia sẻ cho tờ New York Post.

Giuliani: Sẽ có nhiều tiết lộ đáng ngạc nhiên hơn

Theo một email được New York Post tiết lộ hôm thứ Tư, con trai Hunter của ứng cử viên Tổng thống 2020 đảng Dân chủ Joe Biden, đã giới thiệu người cha (khi đó) là phó tổng thống với các lãnh đạo công ty năng lượng Burisma của Ukraine. Chưa đầy một năm sau, Biden đã gây áp lực quan chức chính phủ Ukraine phải sa thải vị kiểm sát trưởng đang điều tra công ty.

Trước đó, Hunter đã gia nhập Hội đồng quản trị của Brisma, nhận mức lương lên tới 50.000 USD mỗi tháng.

Sau đó Biden thừa nhận rằng trong chuyến đi đến Kiev vào tháng 12/2015, ông đã thúc giục chính phủ Ukraine sa thải kiểm sát trưởng Victor Shokin đang điều tra vụ bê bối của công ty Brisma. Biden cũng tiết lộ bản thân đã sử dụng khoản giữ lại 1 tỷ USD trong các khoản bảo lãnh cho khoản vay của Mỹ như một điều kiện để buộc bên kia phải phục tùng.

Email được tiết lộ hôm thứ Tư cũng cho thấy một số lượng lớn các video và hình ảnh khiêu dâm liên quan đến Hunter. Tuy nhiên, thông tin liên quan do New York Post tiết lộ đã ngay lập tức bị các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và Twitter phong tỏa. Vấn đề đã khiến ông Trump lập tức có phản ứng.

Trump đã viết trong một tweet: “Thật là khủng khiếp, Facebook và Twitter đã xóa thông tin email ‘bằng chứng xác thực’ về ‘Sleepy Joe Biden’ (Joe Biden buồn ngủ) và con trai Hunter được đăng tải bởi tài khoản New Post (@nypost).”

Vào tối thứ Tư CEO Twitter là Jack Dorsey cho biết rằng công ty đang xử lý cách kết nối không hay của New York Post, ngăn chặn việc chia sẻ các liên kết qua Twitter, nhưng không tiết lộ lý do ngăn chặn.

Hôm thứ Tư Fox News đưa tin rằng Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz đang trát đòi các lãnh đạo Twitter và Facebook làm chứng, vì các nền tảng truyền thông xã hội này đã kiểm duyệt thông tin bất lợi cho Đảng Dân chủ.

Tương tự vào ngày thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên Twitter, khi Giuliani trả lời câu hỏi “Chúng ta có thể mong đợi nhiều thông tin hơn (được tiết lộ) trước tháng 11 không?”, đã cho biết rằng: “New York Post đã công bố 5% nội dung của (đĩa cứng). Ít nhất đã bùng nổ hai tin tức, tình hình còn nghiêm trọng hơn thế này… số tiền hủ bại khổng lồ với ĐCSTQ là thực sự tồn tại.”

 Thiên Thanh

MỜI XEM VIDEO:

Thiên Thanh

Xem thêm: