Kể từ khi FBI đột kích dinh thự riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago, Florida, hôm 8/8, nhiều tiếng nói kêu gọi ông Trump công bố video giám sát ở Mar-a-Lago. Các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ cũng đang yêu cầu thẩm phán công bố tuyên thệ do FBI đệ trình để có được lệnh khám xét.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 9/8/2022, một nhân viên mật vụ xuất hiện bên ngoài trang viên Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, nơi ở riêng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Ông Eric Trump, con trai thứ hai của ông Trump, hiện là phó chủ tịch điều hành của Trump Organization. Trong một lần xuất hiện trên truyền hình, ông Eric Trump cho biết, video giám sát cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago sẽ được công bố “vào thời điểm thích hợp”. Tuy nhiên, CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết, có thể bản thân ông Trump chưa xem toàn bộ đoạn video.

Nguồn tin của CNN cho biết: “Tôi không nghĩ có ai khác ngoài luật sư đã chia sẻ (đoạn video)”.

CNN đưa tin, các đồng minh của ông Trump đã kêu gọi công khai video, ám thị rằng ông có thể sử dụng các đoạn ghi âm cho việc quảng cáo chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, điều này có thể cho người Mỹ thấy một ví dụ thực tế cụ thể về việc ông Trump bị đàn áp chính trị.

Nhưng không rõ video sẽ hiển thị những gì, hoặc liệu nó có mang lại lợi ích lớn cho ông Trump hay không.

Và ông Eric cho rằng chính cuộc đột kích của FBI nhắm vào ông Trump đã khởi tác dụng tích cực đối với cựu Tổng thống.

Ông Eric cho biết trên Newsmax hôm thứ Tư (ngày 17/8): “Mọi người sẽ trèo qua tấm kính vỡ vì Donald Trump.”

39615935475 1f819e3d02 b
Ông Eric Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/ Flickr)

Ông Trump và các luật sư của ông cho biết, họ đã từ chối yêu cầu của FBI về việc tắt camera an ninh trong cuộc đột kích ngày 8/8.

CNN đưa tin, yêu cầu đóng tắt camera giám sát được đưa ra bởi người đứng đầu bộ phận phản gián và kiểm soát xuất khẩu của Bộ Tư pháp Jay Bratt.

Theo đó, các hãng tin như AP, New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, các mạng phát thanh truyền hình, CNN, v.v, muốn thẩm phán Bruce E. Reinhart ủng hộ việc yêu cầu Bộ Tư pháp công bố các bản khai tuyên thệ do FBI nộp để có được lệnh khám xét Mar-a-Lago.

Các luật sư của các công ty truyền thông lớn sẽ cố gắng thuyết phục Thẩm phán Reinhardt vào chiều thứ Năm (ngày 18/8).

Họ tin rằng việc công khai bản tuyên thệ sẽ giúp công chúng xác định được liệu Bộ Tư pháp có biện minh cho việc khám xét nhà của cựu Tổng thống không, hay đó là một phần hành động báo thù của ông Biden nhắm vào ông Trump, giống như những gì ông Trump và những người ủng hộ ông đã cáo buộc.

Luật sư Carol Elliott, đại diện cho New York Times và các hãng truyền thông khác, đã nói: “Vấn đề này vì lợi ích công cộng lớn nhất và liên quan đến hành vi của các quan chức chính phủ hiện tại và trước đây.”

Ông Trump đã đăng trên mạng xã hội vào ngày 16/8, kêu gọi công bố bản tuyên thệ của FBI chưa được công khai, để thể hiện sự minh bạch. Ông cũng cáo buộc cuộc khám xét trong các bài đăng khác gần đây là “một cuộc tấn công chỉ có thể diễn ra ở một quốc gia thuộc thế giới thứ ba”, và nói rằng các nhân viên FBI thậm chí đập phá két sắt và đánh cắp 3 hộ chiếu của ông.

Các luật sư của Bộ Tư pháp lập luận trong hồ sơ tòa án rằng cuộc điều tra về việc ông Trump xử lý “tài liệu tuyệt mật” đang diễn ra, còn bản tuyên thệ của FBI có chứa thông tin nhạy cảm về các nhân chứng, do đó đã từ chối công bố.

Thẩm phán Juan Antonio Gonzalez của tiểu bang Miami và quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia Jay Blatter cho biết, bản tuyên thệ công khai sẽ gây ra “thiệt hại đáng kể và không thể khắc phục được cho cuộc điều tra hình sự đang diễn ra”.

Họ nói thêm: “Nếu được tiết lộ, bản tuyên thệ sẽ phục vụ như một lộ trình cho cuộc điều tra đang diễn ra của chính phủ, cung cấp các chi tiết cụ thể về hướng đi và tiến trình có thể có, phương thức này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các bước điều tra trong tương lai.”

Theo dữ liệu được công bố vào thứ Sáu tuần trước (ngày 12/8), các nhân viên FBI đã khám xét dinh thự ở Mar-a-Lago của ông Trump vào ngày 8/8, thu giữ 11 thùng tài liệu mật, một số trong số đó không chỉ được đánh dấu là tuyệt mật mà còn là “Thông tin tách biệt nhạy cảm”. Đây là một danh mục đặc biệt được thiết kế để bảo vệ những bí mật quan trọng nhất của quốc gia, nếu bị tiết lộ công khai, nó có thể gây ra thiệt hại “nghiêm trọng bất thường” cho các lợi ích của Mỹ. Hồ sơ tòa án không cung cấp chi tiết cụ thể về thông tin mà các tài liệu có thể chứa.

Các luật sư của ông Trump nói rằng Tổng thống Mỹ có quyền tối cao trong việc “mã hóa”“giải mã” các tài liệu nhạy cảm, và tổng thống thường phải mang một số tài liệu về nhà sau giờ làm việc để chuẩn bị cho công việc ngày hôm sau khi ông còn đương nhiệm, những tài liệu đó đã được giải mật khi ông Trump rời Nhà Trắng.

Ông Trump và các đồng minh của ông cũng đặt câu hỏi, nếu Bộ Tư pháp lo ngại về những rủi ro an ninh có thể xảy ra, tại sao phải mất gần 2 năm sau khi ông Trump rời Nhà Trắng mới hành động như vậy.