Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã đưa công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga vào danh sách trừng phạt vì tham chiến tại Ukraine, theo hãng tin AFP.

Wagner
Yevgeny Prigozhin (62 tuổi), thủ lĩnh quân Wagner. (Ảnh chụp từ video)

Cụ thể, EU ngày 13/4 thông báo bổ sung công ty quân sự tư nhân Wagner vào danh sách trừng phạt với cáo buộc chủ động tham gia chiến sự của Nga tại Ukraine, có hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập Ukraine.

Hội đồng châu Âu, đại diện cho 27 quốc gia thành viên EU, cho biết đây là bước bổ sung cần thiết, giúp hoàn thiện một danh sách trừng phạt trước đó. Hồi tháng 2 vừa qua, EU đã áp lệnh trừng phạt Wagner với các cáo buộc vi phạm nhân quyền và gây bất ổn tại một số nước châu Phi.

Hội đồng châu Âu nhận định rằng thực tế Wagner bị áp lệnh trừng phạt 2 lần chứng tỏ tổ chức này có quy mô hoạt động quốc tế và có những hành động nghiêm trọng, gây bất ổn ở mọi quốc gia họ hiện diện.

Bên cạnh đó, EU cũng bổ sung RIA FAN, một tổ chức truyền thông của Nga, vào danh sách trừng phạt. RIA FAN thuộc tập đoàn truyền thông Patriot, có hội đồng tín thác do nhà sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin đứng đầu. Ông Prigozhin thành lập Wagner năm 2014 với khoảng 8.000 nhân sự tính đến tháng 4/2022.

Cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của EU sẽ bị đóng băng tài sản nằm ở mọi quốc gia thành viên EU và cấm nhập cảnh khối. EU cũng cấm mọi tổ chức và cá nhân ở các quốc gia thành viên giao dịch với mục tiêu trừng phạt. Trong một năm qua, EU đã thông qua 10 gói trừng phạt tập thể nhắm vào Nga vì chiến sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đầu tháng 3 tuyên bố chính phủ Mỹ coi ông Prigozhin là tội phạm chiến tranh. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin trước đó cho biết Kyiv cũng đang điều tra ông Prigozhin liên quan các tội ác chiến tranh.

Phan Anh

Video: Con đường lừa lọc để cướp đoạt và thâu tóm đất đai ở Trung Quốc