Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhóm họp vào hôm thứ Năm để tìm ra một phản ứng chung đối với cuộc chiến ở Ukraine, với những quan điểm khác nhau về mức độ của các biện pháp trừng phạt kinh tế, mức độ cắt giảm nhập khẩu năng lượng của Nga và liệu có nên để Kyiv gia nhập khối nhanh chóng hay không.

Embed from Getty Images

Nga đã gây chiến với nước láng giềng kể từ hôm 24/2 nhằm xóa sổ chính phủ thân phương Tây của Ukraine trong nỗ lực hủy bỏ nỗ lực gia nhập EU và NATO của nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ.

Cuộc giao tranh đã khiến hơn 2 triệu người tị nạn chạy sang EU. Khối này cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Nga và cung cấp hỗ trợ chính trị và nhân đạo cho Ukraine, cũng như một số vũ khí.

Gặp nhau tại Cung điện Versailles bên ngoài thủ đô Paris, các nhà lãnh đạo EU đang vạch ra ranh giới giữa mong muốn hỗ trợ Ukraine và tránh nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến với Nga – nước có vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Chúng ta muốn một Ukraine tự do và dân chủ, nơi chúng ta có chung vận mệnh”.

Nhưng các nhà lãnh đạo khác đã nói rõ rằng Ukraine sẽ không được phép gia nhập khối một cách nhanh chóng.

Trong khi các nước láng giềng Ukraine ở sườn phía đông của EU ủng hộ, phía Tây có ý kiến khác.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, một người phản đối việc mở rộng EU, cho biết: “Sẽ không có thủ tục nhanh chóng nào.”

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng EU nên làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ukraine thay vì nói về tư cách thành viên.

Để được gia nhập EU, Ukraine phải nhận được sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên.

Ông Scholz không bình luận về việc liệu khối có nên cấm nhập khẩu dầu của Nga hay không. Điều này cũng sẽ yêu cầu tất cả các thành viên đồng tình và Berlin đã bác bỏ nó cho đến nay. Nga cung cấp khoảng một phần ba nhu cầu về khí đốt và dầu thô của Đức.

“Chúng ta có thể mở thủ tục thành viên với một quốc gia đang có chiến tranh không? Tôi không nghĩ vậy. Chúng ta có thể đóng cửa và nói: ‘không bao giờ’ được không? Điều đó sẽ không công bằng”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói. “Hãy thận trọng.”

Ngay trước hội nghị thượng đỉnh, hai ông Macron và Scholz đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine trong cuộc điện đàm chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cuộc xâm lược của Nga, mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt, đã phá vỡ trật tự an ninh châu Âu.

Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo mô tả thời điểm này là “vụ 11/9” của riêng EU, ám chỉ cuộc tấn công của al Qaeda vào Hoa Kỳ năm 2001 đã khơi mào cho “cuộc chiến chống khủng bố” quốc tế kéo dài nhiều năm.

Ông Macron nói: “Cuộc chiến ở Ukraine là một đau thương to lớn … Nhưng nó cũng khiến chúng ta phải xác định lại hoàn toàn cấu trúc của châu Âu.”

Lê Vy (theo Reuters)