Cục Hàng không Dân dụng Liên bang Mỹ (FAA) hôm thứ Năm 20/6 (giờ Mỹ) đã ban hành lệnh khẩn cấp cấm các hãng hàng không Mỹ khai thác các chuyến bay qua khu vực không phận do Iran kiểm soát tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oma “vì các hoạt động quân sự tăng cao và mâu thuẫn chính trị leo thang trong khu vực.”

Embed from Getty Images

Theo Fox News, trong lệnh khẩn nêu trên, FAA nói rằng mâu thuẫn lên cao “đặt ra rủi ro vô ý đối với các hoạt động hàng không dân dụng Mỹ và tiềm năng cho các tính toán sai và xác định sai.”

Quyết định của FAA được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Hải quân Mỹ tại không phận quốc tế gần Iran.

Bộ chỉ huy Trung ương Không lực Mỹ trong một tuyên bố phát đi hôm 20/6 đã nói rằng chiếc máy bay không người lái của Hải quân Mỹ đã bị bắn rơi vào khoảng 19h35, thứ Tư 19/6 (giờ miền đông nước Mỹ).

Trong lệnh khẩn, FAA tuyên bố: “Rủi ro đối với hàng không dân dụng Mỹ được thể hiện qua việc tên lửa đất đối không của Iran đã bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ hôm 19/6/2019 trong khi chiếc máy bay này đang hoạt động trong vùng phụ cận của tuyến đường hàng không dân dụng trên Vịnh Oman.”

Trong một khuyến cáo độc lập khác gửi tới các hãng hàng không, FAA nói rằng theo ứng dụng theo dõi bay, chiếc máy bay dân dụng gần nhất hoạt động trong khoảng 51 dặm (82km) cách chiếc máy bay không người lái khi nó bị bắn rơi, theo Reuters đưa tin.

“Có nhiều máy bay dân dụng đang hoạt động trong khu vực tại thời điểm đánh chặn đó,” FAA viết trong khuyến cáo.

Theo Fox News, hãng hàng không United Airlines đã hủy tất cả các chuyến bay từ Newark/New York, Mỹ tới Mumbai, Ấn Độ ngay trong đêm thứ Năm 19/6 (giờ Mỹ), viện dẫn lý do mâu thuẫn gia tăng với Iran. Chuyến bay này bay qua không phận Iran.

Trong tuyên bố phát đi tối 19/6, United Airlines nói: “Trước những sự kiện hiện tại ở Iran, United Airlines đã tiến hành đánh giá an toàn và an ninh kỹ lưỡng về dịch vụ bay tới Ấn Độ qua không phận Iran và đã quyết định đình chỉ dịch vụ bay giữa NewYork/Newark và Ấn Độ (Mumbai), có hiệu lực ngay trong đêm nay.”

Chuyến bay đêm thứ Năm 19/6 theo lịch khởi hành vào 20h10 từ Newark tới Mumbai đã không cất cánh.

“Những khách hàng bay trên chuyến bay UA9239 (Mumbai – NewYork/Newark) sẽ được đặt lại chỗ trên các chuyến bay thay thế khác để trở về Mỹ,” United Airlines thông báo và khuyến cáo thêm rằng: “Các khách hàng bay trên các chuyến bay này sẽ trải qua thời gian bay dài hơn vì có thay đổi so với đường bay thông thường.”

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, Iran tuyên bố rằng họ “không tìm kiếm chiến tranh”, nhưng có quyền theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc “để thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết phù hợp chống lại bất kỳ hành động thù địch nào xâm phạm lãnh thổ của họ.”

Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht Ravanchi đã viết thư gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an nói rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran nhắm bắn một chiếc máy bay không người lái của Mỹ vì nó đã vi phạm không phận Iran và hành động đó thể hiện “quyết tâm bảo vệ mạnh mẽ vùng đất, biển, trời của Iran.”

Ông Ravanchi đã nói thêm rằng Iran sẽ hành động theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, trong đó cho phép hành động quân sự tự vệ “nếu một cuộc tấn công vũ trang xảy ra.”

Như Ngọc