Ngày 21/10, Facebook thông báo đã đạt được một thỏa thuận với một số hãng tin tức Pháp liên quan đến việc trả tiền cho các nội dung tin tức được người dùng trang mạng xã hội này chia sẻ.

Facebook
(Ảnh minh họa: Alexey Boldin/Shutterstock)

Cụ thể, phía Facebook cho hay rằng thỏa thuận với liên minh các tờ báo khu vực và quốc gia Pháp APIG “đồng nghĩa với việc những người sử dụng Facebook sẽ được tiếp tục đăng tải và chia sẻ tin tức tự do trong các cộng đồng của mình, trong khi đảm bảo rằng bản quyền của các đối tác xuất bản sẽ được bảo vệ”.

Facebook cho biết rằng bên cạnh việc trả tiền tin tức cho báo chí Pháp, hãng này cũng sẽ khởi động một dịch vụ tin tức tại “đất nước hình lục lăng”, có tên là Facebook News vào tháng 1/2022 nhằm “đem đến cho mọi người một không gian có thể truy cập nội dung từ các nguồn uy tín và danh tiếng”.

Ở một diễn biến khác, các hãng tin (vốn đang gặp khó với tình trạng số người đặt mua báo giảm) đã tỏ ra bất bình khi không thể yêu cầu công cụ tìm kiếm Google chia sẻ một phần trong hàng triệu USD mà họ thu được từ quảng cáo bên cạnh các trang tin tức.

Pháp là quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) thực thi một chỉ thị của EU năm 2019 về các quyền xuất bản. Google ban đầu đã từ chối tuân thủ, khi cho rằng các tổ chức truyền thông đã được hưởng lợi từ hàng triệu người truy cập các trang mạng của mình. Tuy nhiên, Google cho biết đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với APIG trong việc trả tiền cho các nhà xuất bản khi một đoạn nội dung tin tức được hiển thị trên kết quả tìm kiếm của mình.

Theo The Guardian,

Phan Anh

Xem thêm: