Hôm 21/6 vừa qua, Tiến sĩ Anthony Fauci (cố vấn y tế Nhà Trắng) đã hạ thấp khả năng virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, Trung Quốc, trong đó ông nói rằng giả thuyết này có “rất, rất, rất, rất ít khả năng xảy ra”.

virus corona
Ông Anthony Fauci. (Ảnh: Chụp màn hình)

Phát biểu trên New York Times, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cho biết giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm đã bị “chính trị hóa” một cách công khai.

Ông nói: “Thực tế là, tôi chỉ đưa ra cho bạn những lý do sau khi nói chuyện và làm việc với các nhà virus học và nhà sinh học tiến hóa có hiểu biết trong nhiều năm. Dẫu vậy, tôi cho rằng giả thuyết này có thể xảy ra, dù khả năng là rất, rất, rất, rất ít”.

Giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm trở thành tâm điểm chú ý sau khi phát hiện một báo cáo tình báo chưa được tiết lộ trước đó của Mỹ, trong đó nói rằng các nhân viên của Viện Virus học Vũ Hán (WIV) đã phải nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng giống virus corona vào tháng 11/2019:

“Chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu thuộc WIV đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, trước khi xác định trường hợp đầu tiên làm bùng phát dịch bệnh, với các triệu chứng tương tự với cả virus corona và các bệnh theo mùa”, trích nội dung thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/1/2021.

Báo cáo được viện dẫn do tờ Wall Street Journal (WSJ) tiết lộ vào hôm Chủ nhật, trong đó một phần dựa trên thông tin “được cung cấp bởi một đối tác quốc tế”, chỉ ra rằng có 3 nhà nghiên cứu thuộc WIV đã bị bệnh đến mức phải nhập viện vào tháng 11/2019.

“Những thông tin mà chúng tôi có được đến từ nhiều nguồn khác nhau với độ chính xác cao. Nhưng những thông tin đó không nói cho bạn biết chính xác là tại sao họ bị bệnh,” trích một trong những nguồn tin ẩn danh của WSJ.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky) là một trong số những người lên án mạnh mẽ ông Fauci, trong đó ông Paul bày tỏ quan điểm rằng ông Fauci “nên bị loại khỏi” bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc của virus corona.

“Tôi nghĩ thực sự rằng nếu bạn muốn có một cuộc điều tra minh bạch, thì Tiến sĩ Fauci nên bị loại khỏi [cuộc điều tra đó] bởi những vấn đề xung đột lợi ích. Tôi nghĩ rằng ông Fauci rất có thể đã nói dối chúng tôi, do đó, ông Fauci không nên là một phần của chính phủ, và chắc chắn người đàn ông này không nên tham gia vào cuộc điều tra”, đảng viên Cộng hòa Kentucky cho hay.

“Nếu bạn muốn có một cuộc điều tra công khai và kỹ lưỡng, thì không thể có sự tham gia của ông Peter Daszak hoặc Tiến sĩ Fauci”, ông nói thêm.

Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (đảng Cộng hòa, tiểu bang Tennessee) cũng lên tiếng chống lại ông Fauci, đặc biệt nhắm vào bê bối email của ông với CEO Facebook Mark Zuckerberg và vai trò của họ trong việc ngăn chặn giả thuyết virus corona bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm trên mạng xã hội.

“Tiến sĩ Fauci đã gửi email cho CEO Facebook Mark Zuckerberg để cố gắng tạo ra câu chuyện đó,  lấp liếm thông tin để bạn chỉ biết những gì họ muốn bạn biết và sẽ có một câu chuyện phù hợp với thông tin bị lấp liếm đó,” bà Blackburn giải thích, trong đó lưu ý rằng cơ quan của Fauci đã viết một tấm séc cho Viện Virus học Vũ Hán để tiến hành nghiên cứu về virus corona:

Theo Breitbart,

Phan Anh

Xem thêm: