Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị nghi ngờ lên kế hoạch cho sự kiện bạo lực Đồi Capitol xảy ra vào ngày 6/1 năm nay, và dẫn dắt những người ủng hộ cựu Tổng thống Trump đến bước phạm tội, đồng thời mượn cớ đó để đả đảo ông Trump, ngăn ông tái nhiệm. Dân biểu liên bang Matt Gaetz hôm 17/6 cho biết, ông đã viết thư yêu cầu Giám đốc FBI Christopher Wray phải hồi đáp trước ngày 1/8 về việc FBI đã đóng vai trò gì trong việc “tổ chức và tham dự vào bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1”.

p2876671a190764367
Ngày 6/1/2021, những người ủng hộ TT. Trump có mặt trên Đồi Capitol. (Ảnh: flickr / Blink O’fanaye / CC BY-NC 2.0)

Dân biểu Matt Gaetz đến từ tiểu bang Florida hôm 17/6 đã nói với Đài truyền hình NewsMax rằng: “FBI hiển nhiên không phản đối lựa chọn video và hình ảnh từ những ngày đó để công bố, điều này đã lôi ra một số vấn đề: Vì sao không có nhiều mức độ minh bạch hơn? FBI đã biết những gì? Và họ biết từ khi nào?”

Hôm 16/6, ông Gaetz đã viết thư cho Giám đốc FBI để yêu cầu có câu trả lời.

Ông nói với người dẫn chương trình Newsmax rằng: “FBI liệu có kích động đối với những hành vi tội phạm đó hay không, đây là vấn đề nghiêm trọng hơn”. “Các bạn biết Thống đốc Gretchen Whitmer (tiểu bang Michigan) nói đến tình huống ở thành phố Detroit, đó là nhân viên FBI lên kế hoạch hành động tương đồng này cuối cùng đã lại đến Washington DC, tại trụ sở chính ở đó.”

“Do đó, hợp lý khi đặt câu hỏi, FBI liệu có phải đã tham dự vào một kịch bản, đầu tiên họ thâm nhập vào một tổ chức, sau đó họ cố gắng đưa tổ chức này đến bước có hành động phạm tội như một loại cơ chế cố gắng đả đảo tổ chức này.”

“Ở phương diện này, FBI có lịch sử lâu dài, thậm chí có thể truy ngược lại thời đại dân quyền, tôi đương nhiên hy vọng tổ chức thực thi pháp luật hàng đầu của chúng ta thực tế không vi phạm luật pháp liên bang”. 

Ông Matt Gaetz cho biết, ông lo lắng FBI và Bộ Tư pháp biến thành vũ khí chính trị, là “một cơ quan có rất nhiều đầm lầy, cần phải tát cạn”.

Ông Matt Gaetz tiếp tục phê bình FBI diễn biến trở thành một tổ chức chính trị cấp tiến, ông nói: “Tôi không cho rằng họ đang đối phó với một nhóm nhỏ những quả táo hỏng, tôi cho rằng FBI đã diễn biến thành một tổ chức nghiên cứu đối lập chính trị và một tổ chức chính trị cấp tiến, chứ không còn là một tổ chức thực thi pháp luật.”

Tuy nhiên, ông Matt Gaetz không cho rằng toàn bộ FBI đã biến chất, chủ yếu là những người ở trụ sở chính tại Washington DC, ông nói: “Việc thực thi pháp luật của FBI ở cấp tiểu bang và địa phương đều làm rất tốt, nhưng không phải là nhóm những người ở Washington DC, họ bị mê mờ trong báo cáo của New York Times, Washington Post và CNN.”

Ông Matt Gaetz cho biết, ông có trực giác rất mạnh, ông cảm thấy FBI thâm nhập vào dòng người kháng nghị hôm 6/1. Sau đó, những người này xông vào Điện Capitol, vì vậy ông muốn tìm được đáp án về vấn đề này.

Ông nói: “Chúng ta nhìn thấy FBI và Bộ Tư pháp đã xa rời sứ mệnh ban đầu, hiện tại họ đang diễn vai trò chính trị. Bạn biết đó, tôi bị ‘gán nhãn’ là một người theo thuyết âm mưu, chỉ vì tôi đặt những câu hỏi như thế này. Tuy nhiên, ngay cả trò lừa ‘thông đồng Nga’ vô căn cứ, hay là nguồn gốc virus corona từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, khi tôi ra tuyên bố, tôi đều có hồ sơ rất tốt và nó là đúng.”

“Điều mà hôm nay tôi có thể nói là, FBI đã tiến hành xâm nhập vào đoàn thể (người ủng hộ ông Trump). Chúng ta cần phải quyết định kiểu thâm nhập này liệu có dẫn đến hành vi phạm tội nghiêm trong hơn so với những tình huống khác hay không.”

Nếu Giám đốc FBI Christopher Wray không thể đưa ra câu trả lời trước ngày 1/8, Dân biểu Matt Gaetz thề rằng sẽ sử dụng quyền lực của Ủy ban Tư pháp Hạ viện để tiếp tục có được đáp án.

Ông Matt Gaetz tổng kết lại: “Giám đốc FBI Christopher có thể nói rõ tất cả vấn đề này, ông ấy có thể liệt kê ra phạm vi thâm nhập, ông ấy có thể nói cho chúng ta rằng họ ‘có hoặc không’ thâm nhập, ngày 6/1 liệu có FBI ở hiện trường hay không, ‘liệu họ có đi vào Điện Capitol ngày 6/1 hay không’, nếu là như thế, vậy thì tôi cho rằng chúng ta vẫn có nhiều câu hỏi nữa tiếp theo”. 

Không chỉ có Dân biểu Matt Gaetz nghi ngờ FBI, cũng có cá nhân và đoàn thể khác cho rằng FBI đã cài cắm đặc vụ vào hoạt động kháng nghị tại Đồi Capitol ngày 6/1.

Theo trang tin tức cánh hữu Revolver News, có một vài người bị cáo buộc là “đồng mưu” trong sự kiện bạo lực tại Đồi Capitol ngày 6/1, đã được thả vì nhận định vô tội, mặc dù biểu hiện của họ khi đó là rất có tính bạo lực và rất có tính thách thức. Bản tin của Revolver News đặt ra nghi vấn, những người này liệu có phải đã đồng ý hợp tác với FBI nên đã được bảo vệ và được miễn truy tố, hay là họ là đặc vụ chính phủ được cài cắm vào trong đó.

Có lời làm chứng của một vị là thành viên “mũ nồi xanh” (Lực lượng đặc biệt của Lục quân Mỹ) tên là Jeremy Brown cho thấy, FBI cố gắng tuyển dụng quân nhân xuất ngũ xâm nhập vào đoàn thể cánh hữu ủng hộ Tổng thống Trump.

Revolver News hiện đang yêu cầu cung cấp chứng cứ để nói rõ có bao nhiêu người kháng nghị là “người chỉ điểm bí mật” của FBI.

Theo Newsmax, nhiều nhà lập pháp và nhà bình luận cánh hữu đang thúc đẩy ý tưởng rằng FBI đã giúp dàn dựng vụ tấn công chết người vào ngày 6/1, sau một vài tháng cố hạ nhiệt các cuộc bạo động hoặc cho rằng các thành viên của tổ chức “Antifa” hay “BLM” (Người Da đen đáng sống) mới là thủ phạm thực sự.

Người dẫn chương trình nổi tiếng của Fox News Turker Carlson đã đặt câu hỏi vì sao một số nghi phạm ngày 6/1 vẫn chưa bị buộc tội và những người khác chỉ được coi là “đồng phạm không bị truy tố” trong bản khai.

“Nhìn vào những tài liệu này, chính phủ gọi những người đó là ‘đồng phạm không bị truy tố’. Đó có nghĩa là gì? Chà, nó có nghĩa là trong từng trường hợp, họ có thể là các đặc vụ của FBI,” ông Carlson nói vào tối hôm thứ Năm (17/6).

Carlson còn chỉ ra 2 người – đặt tên là Người thứ Hai và Người thứ Ba – được đề cập đến trong bản khai của Thomas Caldwell, một trong số những thành viên của nhóm Những người giữ lời thề cực hữu (The far-right Oath Keepers group), bị buộc tội liên quan đến các sự kiện trong ngày 6/1.

“Người thứ Hai và Người thứ Ba là những người tổ chức cuộc bạo động,” Carlson nói. “Chính quyền biết họ là ai, nhưng chính quyền lại không buộc tội họ. Vì sao ư? Bạn biết vì sao không? Vì họ gần như chắc chắn là làm việc cho FBI.”

Trên thực tế, Người thứ Hai là vợ của Caldwell, tên Sharon. Cô ấy được nêu tên trong một bản khai khác chống lại anh ta và những người giữ lời thề cực hữu tên Donovan Crowl và Jessica Watkins.

Người thứ Ba cũng được xác định trong bản khai này với cái tên bắt đầu bằng chữ “Paul“, và được mô tả trong một tin nhắn từ Caldwell với tư cách là người đứng đầu “lực lượng phản ứng nhanh” cho ngày 6/1.

Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng có một số lý do khiến chính quyền muốn liệt ai đó là “đồng phạm không bị truy tố” trong hồ sơ pháp lý, đó là bởi vì không đủ bằng chứng để buộc tội họ, hoặc cá nhân này đang hợp tác trong việc điều tra.

Trong chương trình vào tối thứ Năm của mình, ông Carlson nhấn mạnh nghi ngờ FBI ít nhất phần nào có dính líu vào vụ tấn công Đồi Capitol.

Ông nói: “Rõ ràng có một số người trong đám đông tại Đồi Capitol hôm 6/1 mà trước đó đã liên lạc với FBI về những gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó. Một số họ có thể đã kích động người khác phạm tội tại hiện trường.”

Theo nhiều kênh truyền thông đưa tin, đến hiện nay, đã có 465 người bị bắt do biểu đạt quan điểm chính trị tại Điện Capitol. Trong đó, hơn 50 người hiện là quân nhân hoặc cựu quân nhân đối mặt với các cáo buộc, và phần lớn là quân nhân xuất ngũ. 

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: