Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hôm thứ Tư (19/4) đã cảnh báo rằng Trung Quốc và Iran đang ngày càng trâng tráo hơn trong nỗ lực bịt miệng người bất đồng chính kiến trên đất Mỹ, theo Reutersđưa tin.

Các quan chức phản gián của FBI, trong một cuộc họp báo nhanh hôm 19/4 về chủ đề trấn áp xuyên quốc gia, đã kêu gọi các nạn nhân hãy bước ra trình diện. FBI cho biết họ đang theo sát một xu hướng đang gia tăng, theo đó các chế độ độc tài nước ngoài vi phạm luật pháp Mỹ để bắt nạt một số cộng đồng dân cư nhất định.

Các quan chức phản gián của FBI nói các chính phủ độc tài đôi khi sử dụng thám tử tư để tiến hành giám sát những người bất đồng chính kiến và công tố viên liên bang đã khởi tố hình sự nhiều vụ việc như vậy.

Một quan chức phản gián của FBI cho hay: “Nhiều trong số đó là các chiến thuật mới và là những hành vi vượt lằn ranh mà chúng ta chưa từng thấy Trung Quốc và Iran làm trên đất Mỹ trong các cuộc điều tra trước đây”. Vị quan chức này nói thêm rằng FBI hy vọng sẽ dấy lên nhận thức về những xu hướng đó và cảnh báo tới cộng đồng thám tử tư và các lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương và tiểu bang.

Các quan chức FBI nói mục tiêu của các kế hoạch trấn áp xuyên quốc gia là đa diện, và đôi khi cũng nhắm đến gây ảnh hưởng tới các quyết định chính sách Mỹ thông qua “những chiến thuật gây ảnh hưởng có hại”.

Một quan chức phản gián khác của FBI nói: “Chúng tôi đã đang thực sự nhìn thấy một điểm chuyển dịch về các chiến thuật và công cụ, và mức độ rủi ro và mức độ đe dọa đã đang thay đổi trong vài năm qua”.

Cuộc họp báo nêu trên đến chỉ hai ngày sau khi các mật vụ liên bang bắt giữ hai công dân New York bị cáo buộc vận hành “một đồn cảnh sát bí mật” ở Chinatown, Manhattan. Các công tố viên Mỹ nói rằng việc bắt giữ này là nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn của chính phủ Mỹ nhắm vào hành vi trấn áp của chế độ Trung Quốc đối với những người bất đồng chính kiến với họ đang sống ở Mỹ.

Safeguard Defenders (Bảo vệ những người Bảo vệ), một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, trong vài tháng gần đây đã đang phát đi các báo cáo tiết lộ về sự hiện diện của hàng chục “đồn cảnh sát Trung Quốc” tại các thành phố lớn trên khắp thế giới, trong đó có New York và Los Angeles.

Các quan chức FBI từ chối nói về vụ bắt giữ hai công dân gốc Trung Quốc ở New York nêu trên và họ cũng không nói về bất kỳ cuộc điều tra mở nào khác.

Hải Đăng