Thể thức của sự kiện do Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng tổ chức sẽ chia thành bốn đội trong một bảng sau kế hoạch cho 16 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội, bị loại bỏ. 

Embed from Getty Images

World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu thay vì 64 trận thông thường do thể thức mở rộng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới, FIFA, cho biết trước thềm đại hội ở Kigali, Rwanda.

Giải đấu sắp diễn ra tại Bắc Mỹ sẽ mở rộng từ 32 lên 48 đội. Nó sẽ bao gồm 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, một sự thay đổi so với thể thức dự kiến ban đầu là 16 bảng – 3 đội, theo FIFA công bố vào thứ Ba.

“Thể thức sửa đổi giảm thiểu rủi ro thông đồng và đảm bảo rằng tất cả các đội chơi tối thiểu ba trận trong khi cung cấp thời gian nghỉ ngơi cân bằng giữa các đội thi đấu,” FIFA cho biết.

Được đồng tổ chức bởi Hoa Kỳ, Canada và Mexico, sự kiện này sẽ là phiên bản đầu tiên của giải đấu bốn năm một lần với 48 đội tham gia.

16 thành phố chủ nhà – 11 ở Hoa Kỳ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada – hiện có 24 trận đấu bổ sung.

Thêm khoảng 1,5 triệu vé nữa cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh thu kỷ lục dự kiến của FIFA ít nhất là 11 tỷ USD cho đến năm 2026.

Thể thức mới đã được xác nhận có nghĩa là hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp cùng với tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Do đó, các đội vào chung kết và các đội xếp thứ ba và thứ tư sẽ chơi tổng cộng tám trận thay vì bảy trận như hiện tại.

FIFA cũng cho biết Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ gồm 32 đội sẽ được tổ chức 4 năm một lần kể từ tháng 6 năm 2025, xác nhận thông báo của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Qatar vào năm ngoái.

Phiên bản hiện tại – một cuộc thi hàng năm với bảy đội – sẽ ngừng hoạt động sau năm 2023.

Các nhà vô địch liên đoàn từ năm 2021 đến 2024 sẽ đủ điều kiện tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ gồm 32 đội, có nghĩa là Chelsea, Real Madrid, Palmeiras, Flamengo và Seattle Sounders đã giành được vị trí của họ.

12 đội của Châu Âu cũng có thể được quyết định bởi một hệ thống xếp hạng dựa trên cùng khoảng thời gian bốn năm.

FIFA cũng có kế hoạch tổ chức một cuộc thi khác bắt đầu hàng năm vào năm 2024 dành cho các nhà vô địch châu lục. Đội vô địch UEFA Champions League sẽ đấu với đội thắng trong trận play-off với các nhà vô địch châu lục khác.

Nhật Minh