Ông Donald Trump đã mất khoảng 1/3 giá trị tài sản ròng trong 4 năm làm tổng thống Mỹ, theo số liệu mới nhất của Forbes.

Donald Trump Forbes
(Ảnh chụp màn hình Forbes)

Tạp chí Forbes hôm thứ Ba (6/4) đã công bố danh sách tỷ phú thế giới thường niên, theo đó cựu Tổng thống Trump đứng vị trí thứ 1.299. Năm 2020, ông Trump đứng thứ 1.001 và năm 2019 xếp hạng 715.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Trump vào năm 2017 là khoảng 3,5 tỷ USD, sau đó giảm xuống còn 2,1 tỷ USD vào năm 2020 và đến nay đang ở mức khoảng 2,4 tỷ USD.

Ông Trump nhiều lần đã nói rõ rằng ông không giàu hơn khi tại nhiệm ở Nhà Trắng.

Chẳng hạn, năm 2019, cựu tổng thống đã ước tính rằng làm tổng thống Mỹ đâu đó đã làm ông mất đi khoảng từ 2 tỷ USD đến 5 tỷ USD.

Tôi lẽ ra đã phát tài nếu tôi chỉ điều hành công việc kinh doanh của mình, tôi đang làm công việc đó thực sự tốt”, ông Trump nói vào năm 2019.

Tuy nhiên, Forbes nhấn mạnh rằng cho đến nay ông Trump vẫn là tỷ phủ duy nhất làm tổng thống Mỹ.

Theo báo cáo mới nhất của Forbes, CEO Amazon Jeff Bezos tiếp tục có năm thứ 4 liên tiếp là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ước tính 177 tỷ USD, tăng từ 113 tỷ USD.

Nhân vật giàu số 2 sau ông Bezos là CEO Tesla Elon Musk với giá trị tài sản ước tính 151 tỷ USD. Đáng chú ý, ông Musk chỉ xếp vị trí thứ 31 vào năm ngoái với khoảng 24,6 tỷ USD.

2.755 tỷ phú trong danh sách của Forbes năm nay đã tăng tổng giá trị tài sản lên 13,1 nghìn tỷ USD từ 8 nghìn tỷ USD trong báo cáo năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn với Reuters, Giám đốc Nội dung của Forbes, ông Randall Lane cho hay: “Những người rất rất giàu đã càng giàu thêm rất rất nhiều”.

Xuân Thành