Tờ Fox News hôm thứ Bảy (9/12) đã đăng bài bình luận ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Hãng tin này cũng đề xuất ba điểm quan trọng cần thừa nhận để đem lại hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Embed from Getty Images

Cờ của nhà nước Israel tung bay tại thành phố cổ Jerusalem

Fox News cho rằng: “Tin tức giả mạo là vấn đề, nhưng lịch sử giả mạo còn tồi tệ hơn. Và chính lịch sử giả mạo lâu nay đã tạo ra nhiều vấn đề ở khu vực Trung Đông và gây tranh cãi xung quanh việc Jerusalem là thủ đô của Israel”.

Hãng tin Mỹ dẫn lời Tổng thống Trump nói rằng quyết định của ông về Jerusalem là “sự thừa nhận sự thực”.  Fox News khẳng định thêm rằng “đó cũng là sự công nhận lịch sử”.

>>Tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Để đạt được hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine, Fox News đưa ra ba điểm quan trọng mà cộng đồng quốc tế cần phải thừa nhận.

Thứ nhất, việc phủ nhận nhà nước Israel của người Do Thái và phản đối tuyên bố của Israel về Jerusalem là thủ đô của họ  là dựa trên lịch sử giả mạo.

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo đã viết lại lịch sử, phủ nhận sử tồn tại lịch sử của Israel. Đó là điều hết sức vô lý. Tìm kiếm hòa bình tại Trung Đông không đồng nghĩa với việc từ chối nói rõ sự thật lịch sử.

Lịch sử giả mạo phổ biến nhất hiện nay xoanh quanh tuyên bố cho rằng chưa bao giờ có một Vương quốc cổ xưa của người Israel và rằng người Do Thái chưa bao giờ có một ngôi đền tại Jerusalem.

Không có nhà sử học được đào tạo nào và chắc chắn không có một nhà khảo cổ giỏi nào đồng ý với nhận định vô lý đó. Tất nhiên, sự thực là Vương quốc Israel cổ đại có tồn tại và nó hình thành ở chính nơi mà nhà nước Israel hiện tại đang hiện hữu ngày nay.

Nhưng nhiều người Hồi giáo và các lãnh đạo Hồi giáo đơn giản từ chối công nhận sự thực lịch sử đó. Những nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm cần phải nói rõ sự thực này ra. Chúng ta không thể đàm phán hòa bình nếu chúng ta vẫn tiếp tục nói sai về lịch sử.

Thứ hai, Tổng thống Donald Trump đang đứng về lẽ phải của lịch sử.

Bằng việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Tổng thống Trump đang khẳng định lịch sử của người dân Do Thái. Ông cũng đang sửa chữa một vấn đề lịch sử lâu đời và một sự bất công to lớn.

Tổng thống Mỹ không làm bất cứ điều gì mới mẻ. Sự ủng hộ của ông Trump đối với Israel là phù hợp với sự ủng hộ của phương Tây đối với việc hình thành nhà nước Israel sau Thế chiến II và vụ Đại thảm sát người Do Thái (Holocaust).

Thứ ba, không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Nếu vì lo sợ về điều mà các quốc gia Hồi giáo và những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan có thể làm, mà không công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đó chính là phần thưởng cho chủ nghĩa khủng bố. Điều đó sẽ ngầm định công nhận những câu chuyện sai sự thật, các bản đồ thế giới giả mạo không có “Israel”.

Việc phủ nhận lịch sử xa xưa của Israel sẽ làm cho những thế lực bài Do Thái, thù hận Israel dễ dàng phản đối các tuyên bố của Israel về vùng đất này, trong đó có thành phố Jerusalem – thủ đô lịch sử của người Do Thái.

Nhiều người Do Thái và Cơ đốc giáo đã đưa ra các lập luận thần học, trích dẫn thánh kinh và những lời tiên tri về việc Israel là quê hương của người Do Thái. Tất cả điều đó là tuyệt vời, chắc chắn đúng.

Tuy nhiên, những người không có tín ngưỡng nên hiểu rằng tuyên bố của người Do Thái về vùng đất mà họ đang kiểm soát ngày nay chính là một tuyên bố lịch sử dựa trên sự thật – đó không đơn thuần chỉ là vấn đề đức tin.

Người Do Thái thực tế đã sống tại vùng đất Israel được hơn 3000 năm và họ đã chính xác đã sở hữu thành phố Jerusalem từ 3000 năm trước đây. Họ đã sống liên tục ở đó, cho dù không phải lúc nào họ cũng là người cai trị vùng đất này.

Vì vậy, chúng ta dù theo tín ngưỡng nào hoặc thậm chí không theo tín ngưỡng gì cũng nên chấp nhận những tuyên bố hợp pháp của Israel với vùng đất này và thành phố Jerusalem.

Nói như vậy không có nghĩa người Palestine không có quyền lợi gì. Họ có quyền. Nhưng không kế hoạch hòa bình nào có thể thành công nếu cộng đồng quốc tế không công nhận rộng rãi quyền của Israel và Jerusalem là thủ đô của họ.

Dựa trên những phân tích nêu trên, Fox News kết luận rằng ông Trump đang đi đúng hướng và kêu gọi người dân trên toàn thế giới, những người hiểu biết sự thực lịch sử, không phải lịch sử giả mạo, hãy ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ.

Hùng Cường

Xem thêm