Gần đây, trang Fox News của Hoa Kỳ vừa tung ra một loạt bài về COVID-19 và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong số đó, một bài báo được đẩy lên gần đây, nhắm vào chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, có tiêu đề “Mạng lưới lừa dối rối ren của Tiến sĩ Fauci ngày càng lớn”.

1024px Anthony S. Fauci M.D. NIAID Director 49673229463
Ông Anthony Fauci (Ảnh:  NIAID/ Flickr)

Bài báo viết, mạng lưới lừa đảo của ông Anthony Fauci đang trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, ngày càng nhiều những nguy hiểm pháp lý mà ông ta có thể phải đối mặt.

Ông Fauci, cố vấn y tế của tổng thống, đã bị Thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky cáo buộc nói dối tại một phiên điều trần tại Thượng viện gần đây khi ông ta kiên quyết phủ nhận việc tiền của người đóng thuế Mỹ đã được sử dụng để tiến hành các thí nghiệm nguy hiểm về virus corona trong một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc – điều có thể dẫn đến đại dịch COVID-19. Biên bản tài liệu đã lật lại lời khai của ông ta.

Giờ đây, có bằng chứng mới được phát hiện cho thấy ông Fauci cũng có thể đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm trong phiên điều trần tại Hạ viện một năm trước, khi mà phiên điều trần này đang kiểm tra cùng khoản tài trợ đó.  

Theo một báo cáo độc quyền của Fox News, một cuốn sách sắp được xuất bản bởi hai phóng viên của Washington Post có tựa đề “Kịch bản ác mộng: Phản ứng bên trong chính quyền Trump đối với đại dịch đã thay đổi lịch sử”, đã kể chi tiết cách ông Fauci chống lại chỉ thị của nhà Trắng do chính quyền Trump ban hành vào tháng 4/2020, ra lệnh cho ông ta hủy bỏ khoản tài trợ nghiên cứu cho một tổ chức phi lợi nhuận đang chuyển tiền thuế của người dân cho phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Ông Fauci biết tại sao lệnh này được ban hành. Theo “lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm”, các báo cáo liên quan đến nghiên cứu “tăng chức năng” nguy hiểm trong phòng thí nghiệm với sự bùng phát của loại virus chết người đã khiến Tổng thống Trump bị sốc. Việc nhóm của ông Fauci tại Viện Y tế Quốc gia (NIH) có thể đã hỗ trợ tài chính cho một thảm họa nhân tạo là một khả năng khủng khiếp.

Cuốn sách mô tả các cuộc nói chuyện cụ thể của ông Fauci với Nhà Trắng và Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh (HHS), cũng như cuộc trò chuyện với một người bạn cũ cầu xin ông Fauci bất chấp lệnh hủy bỏ tài trợ. Khi ông Fauci và đồng nghiệp Francis Collins – Giám đốc Viện Y tế Quốc gia, từ chối tuân thủ mệnh lệnh, “Cố vấn chung của HHS bảo họ dù thế nào cũng phải làm điều đó, và nói rõ đây là lệnh trực tiếp từ Tổng thống. Ngụ ý rằng nếu không tuân thủ, họ có thể khó mà giữ được công việc.”

Cuối cùng, hai ông Fauci và Collins đã thỏa hiệp và hủy bỏ tài trợ. Nhưng hai tháng sau, khi xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện để điều tra vấn đề, ông Fauci dường như bị mất trí nhớ nghiêm trọng, và tuyên bố rằng ông không biết lý do tại sao nguồn tài trợ bị cắt.

“Tại sao nó lại bị hủy bỏ? Nó đã bị hủy bỏ vì NIH đã được yêu cầu hủy bỏ nó”, ông Fauci thông báo với các thành viên ủy ban. “Tôi không biết lý do, nhưng chúng tôi được thông báo là phải hủy bỏ nó”, ông ta nói thêm.   

Vậy, liệu lời khai của ông Fauci có cấu thành một lời nói dối cố ý hay cố ý trước quốc hội và do đó, phạm trọng tội khai man theo 18 USC 1621 không? Vâng, có bằng chứng thuyết phục rằng ông ta không trung thực. Ít nhất, tuyên bố của ông Fauci có vẻ chủ tâm lừa dối, có thể cấu thành tội cố ý đưa ra tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm theo 18 USC 1001 (USC: Bộ pháp điển pháp luật liên bang)

Có đầy đủ chứng cớ chứng minh Bộ tư pháp điều tra hình sự đối với ông Fauci tiến hành là hợp lý. Nếu Bộ Tư pháp không làm điều này, thì Quốc hội có thể và nên làm điều đó. 

Tại sao ông Fauci lại lừa dối, đánh lừa hoặc hiểu sai hai yêu cầu hợp pháp của Quốc hội về một căn bệnh truyền nhiễm chết người đã lây nhiễm cho 180 triệu người và gây ra cái chết gần 4 triệu người trên toàn thế giới? Câu trả lời có vẻ rõ ràng. Ông Fauci có động cơ để che giấu bằng chứng phạm tội rằng ông ta có thể đã tham gia vào việc phát tán một loại virus đang tàn phá thế giới. Tóm lại, ông ta không muốn bị liên lụy.

Nếu nhóm của ông Fauci tại Viện Y tế Quốc gia giúp tài trợ cho một thí nghiệm nguy hiểm trong phòng thí nghiệm của ĐCSTQ (được biết đến với các quy trình an toàn kém) – nơi một mầm bệnh chết người thoát ra, ông ta sẽ bị coi là đồng lõa giết hàng triệu người. Mặc dù không có bằng chứng thực nghiệm nào chứng minh cho giả thuyết của mình, nhưng trong hơn một năm, ông Fauci vẫn nhất quán cho rằng giả thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm là không đáng tin cậy, đồng thời đổ lỗi nguyên nhân lây lan virus là từ động vật sang người trong tự nhiên?       

Không ai biết chắc liệu COVID-19 có được ủ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán và sau đó bị rò rỉ ra ngoài hay không. Nhưng hàng ngàn cuộc thử nghiệm đã thất bại trong việc xác định vị trí quần thể dơi bị nhiễm bệnh hoặc xác định một vật chủ đơn lẻ, do đó lý thuyết này (virus được ủ trong phòng thí nghiệm) vẫn được phổ biến rộng rãi.

Một cuộc điều tra khách quan và kỹ lưỡng về sự thật là rất quan trọng. Các nhà điều tra không được cản trở bởi các nhà khoa học như ông Fauci – những người dường như thỏa hiệp với lợi ích của mình và có thể che đậy hành vi sai trái.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: