Nhà truyền giáo Phúc âm Franklin Graham hôm thứ Bảy 19/12 (giờ Mỹ) đã tuyên bố rằng ông có xu hướng tin những bình luận của Tổng thống Donald Trump về việc cuộc bầu cử 2020 đã bị gian lận và bị đánh cắp. Ông lập luận rằng tổng thống đã đúng trong nhiều vấn đề mà ông đã bị Đảng Dân chủ và truyền thông lớn thiên tả vu khống, phỉ báng trong hơn 4 năm qua.

Embed from Getty Images

Tổng thống đã đang bị phỉ báng, cáo buộc sai, và bị tấn công ở mọi mặt trận từ trước cuộc bầu cử 2016”, ông Graham viết trên trang facebook cá nhân. “Khi Tổng thống Trump nói rằng cuộc bầu cử này đã bị gian lận hoặc bị đánh cắp, tôi có xu hướng tin ông ta. Ông có nhiều nhận định đúng”.

Ông Franklin Graham là con trai của ông Billy Graham – một nhà truyền giáo Phúc âm nổi tiếng ở Mỹ và toàn cầu. Ông Billy Graham sáng lập Hiệp hội Phúc âm Bill Graham vào năm 1950 và làm chủ tịch cho đến năm 2001. Ông Franklin Graham làm chủ tịch Hiệp hội Phúc âm Bill Graham từ năm 2001 đến nay.

Ông Franklin Graham bình luận rằng vào năm 2016 khi ông Trump nói với người Mỹ rằng chính phủ hiện tại đang gián điệp ông, thì “truyền thông đã nói ông ta đang hoang tưởng”.

Chính quyền Obama và Đảng Dân chủ đã nói rằng đây là một gã nói dối và rằng Donald Trump không phù hợp làm tổng thống, nhưng sau đó chúng ta biết rằng chính phủ Mỹ khi đó đã gián điệp Donald Trump, và những gì ông đã nói thực tế là sự thật”, ông Graham nói.

Sau đó, trong 4 năm tiếp theo kể từ cuộc bầu cử 2016, ông Trump đã bị điều tra về cáo buộc thông đồng với người Nga. Mặc dù ông Trump khẳng định không có thông đồng, nhưng, ‘truyền thông và Đảng Dân chủ” đã nói là có.

Sau một cuộc điều tra [kéo dài và tốn kém] của Biện lý Đặc biệt Robert Mueller, hóa ra cáo buộc đó là sai – không có thông đồng”, ông Graham nói. “Tổng thống Trump lại đúng. Sau đó, Đảng Dân chủ đã luận tội ông về một cuộc điện thoại”. Ông Graham muốn nói đến việc Đảng Dân chủ luận tội không thành công Tổng thống Trump về một cuộc điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Graham đã kết thúc thông điệp của mình bằng lời kêu gọi hãy cầu nguyện cho ông Trump, ông Joe Biden, và cho nước Mỹ. “Chúng ta sẽ vượt qua thời khắc này, và ý chí của Chúa sẽ được thực thi”, ông Graham khẳng định.

Sau hơn 10 tiếng đăng trên facebook, bình luận của ông Graham đã thu hút được hơn 151.000 tương tác, hơn 22.000 bình luận và hơn 39.000 lượt chia sẻ.

Trước đó, vào đầu tuần này ông Franklin Graham cũng có một bài đăng thu hút sự chú ý trên facebook khi bày tỏ rằng ông biết ơn vì bốn năm qua, và tất cả những gì mà Tổng thống Donald Trump đã làm cho người Mỹ ủng hộ cuộc sống và tự do.

Mọi người đã hỏi liệu tôi có thất vọng về cuộc bầu cử này”, ông Graham viết trên facebook hôm 14/12, và bày tỏ rằng ông “biết ơn Chúa vì bốn năm qua Ngài đã đem đến cho chúng ta một vị tổng thống” đã bảo vệ tự do tôn giáo và sự sống của những đứa trẻ chưa sinh.

Ông Graham cũng bày tỏ “biết ơn tổng thống đã củng cố và ủng hộ quân đội ta; biết hơn vì tổng thống đã đứng lên chống lại ‘đầm lầy’ và sự hủ hại ở Washington; biết ơn vì tổng thống đã ủng hộ luật pháp và trật tự và bảo vệ lực lượng cảnh sát của chúng ta”.

Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử là một trong những vị tổng thống vĩ đại nhất của đất nước ta, người đã mang hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người trong nước Mỹ và trên toàn thế giới”, ông Graham nhấn mạnh.

Xuân Thành

Xem thêm: