Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, ông John Ratcliffe hôm Chủ nhật (ngày 6/12) cho biết vẫn còn quá sớm để quyết định được liệu sẽ có một “chính quyền Biden” hay không.

New Project 50
Ông John Ratcliffe (Ảnh: Danielkroese/ Wikimedia)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Fox News, ông Ratcliffe trả lời rằng các vấn đề mà nhóm pháp lý của Tổng thống Donald Trump, do luật sự Rudy Giuliani dẫn đầu, cần phải được xét xử trước tòa. 

Ông nói: “Đối với những vấn đề bầu cử này, chúng tôi sẽ coi xem ai ngồi vào vị trí nào và liệu sẽ có một chính quyền Biden hay không.”

Theo ông Ratcliffe, trước cuộc bầu cử tổng thống lần này, việc bỏ phiếu phổ thông qua thư là chưa từng có tiền lệ; và nó đã để lại đằng sau nhiều nghi vấn về kết quả bầu cử. 

“Về cơ bản, chúng ta đã bỏ phiếu phổ thông qua thư trên khắp đất nước này theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, và cho đến thời điểm đó, gần 73% người dân Mỹ năm nay đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử, và một tỷ lệ lớn trong số đó là bỏ phiếu qua thư,” ông Ratcliffe nói. 

“Đó là một mức tăng khoảng 80% so với bất kỳ điều gì chúng ta từng thấy trước đây, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng ta chứng kiến những việc đang diễn ra trên khắp đất nước, cũng chính là hệ quả của chúng, cùng với việc bỏ phiếu qua thư và tất cả các nghi vấn – các nghi vấn được nêu ra trong các vụ kiện bởi những người dân Mỹ phổ thông về những gì đã xảy ra trong cuộc bầu cử. ” 

Ông Ratcliffe ca ngợi cộng đồng tình báo quốc gia và cách họ giải quyết các vấn đề về sự can thiệp từ nước ngoài như những gì “chúng ta đã nhìn thấy vào năm 2016”

“Tuy nhiên mọi người cần hiểu rằng điều đó khác với những vấn đề gian lận bầu cử – những chuyện như các tài xế bưu điện nói rằng họ đã chuyển hơn 200.000 phiếu bầu từ New York đến Pennsylvania. Hàng chục nghìn lá phiếu được cho là đã gửi qua đường bưu điện, nhưng chúng không hề có nếp gấp hay dấu hiệu nhàu nhĩ nào. Ở các nơi, số lượng phiếu bầu nhiều hơn số phiếu đã phát hành. Người ta lôi những chiếc va li ra, có cả video làm bằng chứng, và những lời giải thích đáng ngờ cho việc đó. Đó là các vấn đề về gian lận bầu cử cần được điều tra và rất nhiều trong số chúng không chỉ dính líu tới 1 người hay 1 nhóm người. Nó xảy ra  trên khắp đất nước.” 

Ông Ratcliffe than thở rằng “rất nhiều người ở đất nước này… không nghĩ rằng các phiếu bầu đã được kiểm đếm công bằng, rằng quy trình [kiểm phiếu] ở cấp tiểu bang và cấp địa phương đã được quản lý một cách công tâm.” 

“Họ xứng đáng được nhận lời giải thích,” ông nói.

Vivian Đỗ, theo Newsmax

Xem thêm: