Biểu tình vẫn tiếp tục sang tối ngày 9/3 ở thủ đô Tbilisi của Georgia, mặc dù chính phủ đã đáp ứng yêu sách của những người biểu tình đòi xóa bỏ dự luật sau 2 đêm hàng ngàn người bạo động và đập phá.

Video biểu tình tiếp diễn, có thể thấy chủ đề gia nhập NATO/EU, ủng hộ Ukraine, và chống Nga:

Hàng ngàn người biểu tình lại tiếp tục ở bên ngoài tòa nhà quốc hội vào đêm thứ 3 ở thủ đô Tbilisi, yêu cầu thả những ai bị bắt sau 2 ngày biểu tình bạo động.

Chính quyền đã đáp ứng yêu sách của 2 ngày bạo động trước đó là từ bỏ dự luật tạm gọi là “đặc vụ nước ngoài”, và đã đồng ý thả tất cả những ai không bị cáo buộc hình sự.

Sáng hôm 9/3, Bộ Nội vụ Georgia tuyên bố tổng số 133 người đã bị bắt giữ trong 2 ngày bạo động, và những ai không bị cáo buộc hình sự sẽ được thả.

Trong đoạn video của Reuters, phe biểu tình đã nói với các báo chí “[Người ta] đã bắt giữ hàng chục bạn bè của chúng tôi một cách phi pháp. Cho nên họ được thả ngay khỏi nơi giam giữ vì họ là những người biểu tình ‘ôn hòa’… Georgia cần phải là thành viên của EU và NATO. Mà luật Nga này đi ngược lại tinh thần của EU, do đó chúng tôi sẵn sàng tiếp tục biểu tình phản đối.”

Những nhà soạn dự luật nói rằng dự luật này là phỏng theo luật của Hoa Kỳ. Những người biểu tình nói rằng đó là luật Nga, và nói chính quyền hiện nay là chính quyền thân Nga.

Nhật Tân