Siêu tàu hàng 200.000 tấn của hãng Evergreen bị mắc cạn ở kênh đào Suez hôm 29/3 đã được giải cứu thành công sau 6 ngày nằm chắn ngang kênh đào này, gây thiệt hại hàng tỷ đô la giao thương hàng hóa.

1616992376 6061587862eab e1616996662137
Vị trí con tàu Ever Given trên kênh Suez ngày 23/3 và 28/3 – Ảnh chụp trên vesselfinder.com

Siêu tàu Ever Given mang cờ Panama, được điều hành bởi Evergreen Marine Corp. và thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha, đã bị mắc kẹt trong kênh đào Suez vào ngày 23/3. 

Vào lúc 4:30 sáng theo giờ Ai Cập (9h30 sáng theo giờ Việt Nam) hôm 29/3, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển Inchcape Shipping đã thông báo trên Twitter rằng con tàu đã được “giải cứu” thành công và đã được an toàn. Bản đồ vệ tinh cho thấy con tàu đã được quay đúng vị trí và di chuyển khỏi dòng chảy của kênh đào.

Tàu Ever Given được giải cứu nhờ nỗ lực của ít nhất 14 tàu kéo, các tàu nạo hút cát và phù sa. Ngoài ra, thủy triều dâng cao cũng hỗ trợ công tác giải cứu.  

Evan Hill, một phóng viên của New York Times, đã đăng một đoạn video cho thấy con tàu khổng lồ đã được giải thoát. Cùng lúc đó, Joyce Karam, phóng viên của The National, cũng đã đăng một đoạn video trong đó các thủy thủ reo hò và tiếng còi tàu vang lên để kỷ niệm khoảnh khắc con tàu khổng lồ di chuyển trở lại. 

Hiện chưa rõ khi nào kênh Suez sẽ mở cửa trở lại, trong khi đó khoảng hơn 450 tàu vẫn đang chờ ở cửa ngõ Suez.

Lê Vy (theo Taiwan News)

Xem thêm: