Giải Quả cầu vàng đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong gần 80 kỳ trao giải đến nay. Những người nổi tiếng trong giới điện ảnh Mỹ Tom Cruise, Scarlett Johansson đã gây bùng nổ khi chỉ trích đơn vị tổ chức có hồ sơ không tốt về “tính đa dạng”“độ minh bạch”. Diễn viên Tom Cruise thậm chí còn trả lại 3 giải Quả cầu vàng, Đài NBC cũng tuyên bố sẽ không phát sóng lễ trao giải năm 2022. 

Tom Cruise
Diễn viên Tom Cruise nhận giải Quả cầu vang năm 2000 (Nguồn: Chụp màn hình video)

Giải Quả cầu vàng là lễ trao giải lớn thứ 2 hàng năm của Hollywood, phía tổ chức là Hiệp hội phóng viên nước ngoài tại Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA) do 87 phóng viên tổ hợp thành. Từ năm 1944, mỗi năm đều tổ chức một lần, nhưng sau sự kiện “Người da đen đáng sống” (BLM), tổ chức này gần đây đã hứng nhiều chỉ trích, cáo buộc có tình trạng “phân biệt chủng tộc, bắt nạt và hủ bại”. 

Cựu Chủ tịch HFPA là Philip Berk trước đó từng nói thẳng rằng phong trào “Người da đen đáng sống” (BLM) là phong trào kích động chủ nghĩa chủng tộc và thù hận, những ngôn luận này của ông đã bị truyền thông cánh tả công kích. Tờ Los Angeles Times đưa tin, đã phê bình chỉ trích 87 thành viên của Hiệp hội phóng viên nước ngoài của HFPA hoàn toàn không có thành viên gốc Phi, chỉ trích đó là “thiếu sự đa dạng chủng tộc nghiêm trọng”; đồng thời chỉ trích thành viên của hiệp hội có tình trạng nhận hối lộ và tài chính không minh bạch. 

Sau vụ việc, ông Philip Berk đã bị HFPA khai trừ, tuần trước, tổ chức này vừa mới thông qua dự thảo cải cách, cam kết sẽ tăng thêm tỷ lệ thành viên gốc Phi nhằm làm lắng lại những báo cáo tiêu cực về hiệp hội này trong nhiều tháng qua. 

Tuy nhiên nhiều minh tinh của Hollywood lại không chấp nhận việc này, tình cảm chống lại HFPA sau khi được khơi mào ra đã khó mà thu dọn lại, ngoài những người nổi tiếng trong giới điện ảnh truyền hình như Tom Cruise đứng ra phê bình chỉ trích, nữ diễn viên Scarlett Johansson khi trả lời phỏng vấn cũng tố “HFPA tồn tại vấn đề quấy rối tình dục”. Diễn viên Mark Ruffalo năm nay vừa mới giành được Giải Quả cầu vàng nhờ bộ phim “I Know This Much Is True” cũng chỉ trích cải cách quá muộn, phương án cải cách thiếu chi tiết, v.v, yêu cầu HFPA cải cách mạnh hơn nữa, chỉnh sửa lại sai lầm trong quá khứ. 

Scarlett Johansson
Nữ diễn viên Scarlett Johansson sau đó cũng tham gia vào hàng ngũ chỉ trích Giải Quả cầu vàng (Nguồn: Chụp màn hình video)

Theo nhiều nguồn tin từ Hollywood chỉ ra, diễn viên Tom Cruise, người đã giành giải nam diễn viên chính kịch và hài kịch âm nhạc qua bộ phim “Born on the Fourth of July”“Jerry Maguire”, sau đó giành giải diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh qua bộ phim “Magnolia”, năm nay đã đem 3 giải thưởng Quả cầu vàng trước đó nhận được trả lại cho Hiệp hội phóng viên nước ngoài Hollywood (HFPA). 

Nữ diễn viên Scarlett Johansson sau đó cũng tham gia vào hàng ngũ chỉ trích, cô cho biết trừ phi HFPA có thay đổi sâu rộng, nếu không cô sẽ từ chối hợp tác, thậm chí cô sẽ kêu gọi những diễn viên khác “lùi một bước về phía sau, tránh xa hoạt động liên quan đến HFPA và Giải Quả cầu vàng”. 

Ngoài ra, các nền tảng như Netflix, Amazon, WarnerMedia, cũng đe dọa tẩy chay, Đài NBC hàng năm đều phát sóng giải Quả cầu vàng thậm chí tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng HFPA sẽ nỗ lực cải cách có ý nghĩa. Nhưng sự thay đổi quy mô lớn này cần có thời gian, cũng cần nỗ lực, còn chúng tôi nhận thấy rằng HFPA cần thời gian để làm việc cho đúng.”

“Do đó, NBC sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2022. Trong giả thiết đơn vị này sẽ thực thi kế hoạch liên quan, lập trường của chúng tôi là sẽ tiếp sóng lễ hội lớn này vào tháng 1/2023.” 

HFPA bị tẩy chay bởi các nền tảng lớn và các minh tinh trong giới điện ảnh truyền hình, khiến cho Giải Quả cầu vàng rơi vào khủng hoảng chưa từng có, các bên cũng đang tiếp tục theo dõi xem sự việc này tiếp theo sẽ kết thúc như thế nào.

Lập Minh, Vision Times

Xem thêm: