Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev sẽ tổ chức các cuộc họp và tham vấn an ninh trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày bắt đầu từ hôm Chủ nhật (18/9), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Embed from Getty Images

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev (Ảnh minh họa: Getty Images)

Cụ thể, ông Patrushev sẽ tham dự diễn đàn Đối thoại An ninh Chiến lược Trung – Nga lần thứ 17 với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ðối ngoại Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì. Ông Patrushev cũng tham gia Hội nghị Hợp tác An ninh Thực thi Pháp luật Trung – Nga lần thứ 7 với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Quách Thanh Côn.

Vòng thứ 16 của tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga diễn ra tại Moscow tháng 5/2021. Thời điểm đó, hai bên đã thảo luận về hợp tác đa phương và trao đổi quan điểm về ổn định tình hình tại Afghanistan, Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của ông Patrushev diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Uzbekistan hôm 15/9. Đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24/2.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng bất ổn, khi giá lương thực và năng lượng tăng vọt, đặc biệt là trong bối cảnh Moscow và phương Tây đối đầu căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trung Quốc vẫn chưa từng lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, thay vào đó chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Truyền thông nhà nước Trung Quốc phần lớp là lặp lại luận điệu của Nga về cuộc chiến, gọi cuộc tấn công là “một hoạt động quân sự đặc biệt”.

Nhật Minh (T/h)