Ngày 5/12, trong chương trình “This Week” của ABC News, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, cho biết cơ quan này hiện đang dõi theo một cách chặt chẽ biến thể mới Omicron, đồng thời nói thêm rằng chủng này đã lan ra ít nhất 16 tiểu bang và số ca nhiễm Omicron tại Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên.

Omicron
Bà Rochelle Walensky, giám đốc CDC Mỹ. (Ảnh: Wikimedia/CC0 1.0)

Bà Walensky cho hay rằng CDC Mỹ hiện vẫn chưa xác định được mức độ lây nhiễm của chủng Omicron cũng như mức độ hiệu quả của các loại vắc-xin hiện nay đối với biến thể này. Bà nói: “Chúng tôi biết nó có nhiều đột biến hơn các chủng trước đó. Nhiều đột biến trong số đó có liên quan đến các biến thể dễ lây lan, với khả năng lẩn tránh một số liệu pháp điều trị của chúng tôi cũng như khả năng miễn dịch, và đó là những điều mà chúng tôi đang theo dõi rất cẩn thận”.

Bà cho biết mối quan ngại hiện nay vẫn là biến thể Delta, hiện đang chiếm đến 99,9% số ca nhiễm mỗi ngày tại Mỹ với khoảng 90.000 – 100.000 ca.

Giám đốc CDC Mỹ nói thêm rằng: “Từ góc độ vắc-xin mà nhìn nhận, một biến thể càng nhiều đột biến thì càng cần tăng cường miễn dịch để đối phó với nó. Đó là lí do tại sao lúc này chúng tôi đang thực sự đẩy mạnh việc tiêm chủng”.

Bà cho biết CDC “hy vọng” rằng các loại vắc-xin hiện tại sẽ có tác dụng ít nhất là ngăn ngừa bệnh trở nặng và tránh tình trạng nhập viện.

Theo ABC News,

Phan Anh

Xem thêm: