Mới đây, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tuyên bố rằng vắc-xin không thể ngăn ngừa sự lây lan của biến thể Delta (được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ), đồng thời kêu gọi thực hiện việc tiêm chủng nhằm bảo vệ tất cả mọi người trước nguy cơ xuất hiện một loại biến thể mới có khả năng tàn phá mạnh hơn.

vắc-xin
Bà Rochelle Walensky, giám đốc CDC Mỹ. (Ảnh: Wikimedia/CC0 1.0)

Bà Walensky cho biết: “Vắc-xin của chúng tôi không thể ngăn ngừa sự lây lan [của biến thể Delta]. Vì vậy, nếu bạn đang về nhà với một người nào đó chưa được tiêm chủng, một người nào đó không thể tiêm vắc-xin, một người nào đó có thể bị suy giảm hệ miễn dịch, hoặc hơi yếu, một người nào đó có bệnh lý nền khiến họ gặp nguy cơ cao, tôi khuyến nghị bạn nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và trong nhà”.

Sau đó, bà nói thêm rằng “virus càng nhân rộng, thì việc lây truyền càng diễn ra nhiều hơn, chúng ta càng có nhiều nguy cơ mắc một chủng biến thể mới, và đó là lý do tại sao việc tiêm chủng rất quan trọng, không chỉ cho bản thân bạn, vì sức khỏe của chính bạn, để bảo vệ bạn khỏi bệnh tật nặng và tử vong, bảo vệ bạn khỏi việc lây truyền sang cho người khác, mà còn để bảo vệ tất cả chúng ta khỏi việc chứng kiến sự xuất hiện của một chủng biến thể mới hung hãn hơn”.

Theo Breitbart,

Phan Anh

Xem thêm: