Hôm thứ Tư (20/7), Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, Trung Quốc vẫn tỏ ra quyết tâm sử dụng vũ lực để chiếm lấy Đài Loan, do đó những khó khăn mà Nga đang trải qua ở Ukraine chỉ ảnh hưởng đến các tính toán của Bắc Kinh về cách thức tiến hành xâm lược, chứ không phải liệu có nên xâm lược hay không.

Embed from Getty Images

Giám đốc CIA William Burns (Ảnh: Getty Images)

Xuất hiện tại Diễn đàn An ninh Aspen, Giám đốc CIA William Burns đã bác bỏ suy đoán cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể phát động cuộc xâm lược Đài Loan sau khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào cuối năm nay.

Ông Burns nhận định: “Dường như đối với chúng tôi, rủi ro của điều đó [cuộc xâm lược của Trung Quốc] trở nên cao hơn nếu càng kéo dài trong thập kỷ này.”

Theo ông Burns, Trung Quốc cảm thấy “do dự” khi chứng kiến cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng của Nga ở Ukraine, mà ông mô tả là một “thất bại chiến lược” của Tổng thống Nga Vladimir Putin bởi vì Moscow đã hy vọng sẽ lật đổ chính phủ Kyiv trong vòng một tuần.

Ông tiếp tục: “Ý của chúng tôi là điều đó [cuộc chiến của Nga ở Ukraine] có thể ảnh hưởng không nhiều đến câu hỏi liệu giới lãnh đạo Trung Quốc có thể chọn một số năm trong tương lai để sử dụng vũ lực giành quyền kiểm soát Đài Loan hay không, mà là họ sẽ thực hiện điều đó [cuộc xâm lược Đài Loan] như thế nào và khi nào.”

Giám đốc CIA cho rằng, từ những thất bại của Nga ở Ukraine, Trung Quốc đã nhận thức được rằng “không thể giành những chiến thắng quyết định nhanh chóng với lực lượng không gây ấn tượng.”

Ông Burns dự đoán: “Tôi nghi ngờ rằng bài học mà giới lãnh đạo và quân đội Trung Quốc đang rút ra là họ phải tập trung lực lượng áp đảo nếu họ dự định thực hiện điều đó [cuộc xâm lược Đài Loan] trong tương lai.”

Ông lưu ý, Trung Quốc cũng có thể đã học được rằng họ phải “kiểm soát không gian thông tin”“làm mọi thứ có thể để hỗ trợ nền kinh tế của mình trước khả năng bị trừng phạt.”

Phù hợp với đánh giá trước đây của Hoa Kỳ, ông Burns nhấn mạnh, Hoa Kỳ không tin rằng Bắc Kinh đang hỗ trợ quân sự cho Nga, mặc dù quốc gia cộng sản này có những luận điệu ủng hộ hành động của Nga.

Theo ông, Trung Quốc đã tăng cường mua năng lượng của Nga nhưng tỏ ra thận trọng để tránh phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trung Quốc coi Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ của mình đang chờ thống nhất với Đại lục và sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết để chiếm lấy đảo quốc này.

Quốc Dân Đảng đã chạy sang Đài Loan vào năm 1949 sau khi thất bại trước Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc nội chiến. Tuy nhiên kể từ đó, đảo quốc này đã phát triển thành một nền dân chủ sôi động có quân đội và tiền tệ riêng cùng với một số ngành công nghệ hàng đầu thế giới.

Gia Huy (Theo AFP)