Theo một giám đốc điều hành của Fox News, một lý do chính cho sự ra đi đột ngột của bình luận viên Tucker Carlson vào tháng trước, có thể là do doanh số bán quảng cáo.

GettyImages 1442331995
Ngày 17/11/2022 ở Hollywood bang Florida, Tucker Carlson phát biểu tại Lễ trao giải Yêu nước Quốc gia Fox năm 2022 tại Khách sạn Seminole Hard Rock và Sòng bạc Hollywood. (Nguồn ảnh: Jason Koerner/Getty)

Tuần này, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng quảng cáo của Fox News, ông Jeff Collins, nói với tạp chí Variety rằng các nhà quảng cáo tên tuổi lớn đã trở lại khung 8h tối trên Fox News sau sự ra đi của ông Carlson.

Xếp hạng của chương trình mới “Fox News Tonight” đã giảm đáng kể, nhưng hãng tin này báo cáo rằng các công ty lớn đang bắt đầu quảng cáo lại sản phẩm của họ trên chương trình này.

Ông nói: “Kể từ khi chúng tôi ra mắt chương trình mới, hơn 40 nhà quảng cáo mới đã xuất hiện mỗi giờ, gồm một số nhà quảng cáo lớn nhất trong nước, hơn nữa còn bao gồm tất cả các nhà quảng cáo của những danh mục chính. Chúng tôi đã thấy các nhà quảng cáo mới tham gia và yêu cầu của các nhà quảng cáo mới.”

Theo báo cáo, một trong những công ty lớn nhất đã quay trở lại khung 8h tối là Procter & Gamble. Công ty này quảng cáo dao cạo cho phụ nữ cũng như nhãn hiệu khử mùi Secret. Công ty dược phẩm Novo Nordisk chuyên sản xuất thuốc Ozempic và thương hiệu chăm sóc cỏ Scotts cũng quay trở lại.

Theo một giám đốc điều hành khác của Fox, bà Marianne Gambelli, hãng tin này có kế hoạch giới thiệu lại một loạt quảng cáo toàn quốc cho khung 8h tối. “Đó là ý định của chúng tôi,” bà Gambelli nói.

Theo một đánh giá năm 2019 trên The Hollywood Reporter, một số nhà quảng cáo tên tuổi đã bỏ chương trình của Carlson trong những năm qua, vì những bình luận gây tranh cãi mà ông đưa ra trong chương trình.

Theo một bài báo năm 2020 của New York Times, các nhà quảng cáo đang tẩy chay vị trí của ông Carlson. Báo cáo nói rằng những người rời đi gồm Công ty Walt Disney, nhà điều hành khu nghỉ dưỡng Sandals, T-Mobile và NordicTrack.

Các nhà quảng cáo là công ty chủ lưu đã sử dụng những chiến thuật tương tự để chống lại những kênh truyền thống phe bảo thủ, gồm cả Breitbart.

Elon Musk cho biết, một đánh giá sau khi ông tiếp quản Twitter cho thấy, dù mức độ tương tác của người dùng trên Twitter đạt mức kỷ lục, nhưng một loạt các nhà tài trợ lớn đã rút quảng cáo của họ khỏi nền tảng mạng xã hội này.

Từ đó, ông chủ Twitter đã yêu cầu người dùng trả một khoản phí nhỏ hàng tháng để trở thành người dùng được xác minh, và sa thải một lượng lớn nhân viên của Twitter.

Ngoài ra, chương trình của ông Carlson được hiểu là phần lớn được hỗ trợ bởi những quảng cáo “phản hồi trực tiếp” có chi phí thấp hơn. Theo iSpot.TV, các nhà quảng cáo hàng đầu là MyPillow, nhà sản xuất thực phẩm bổ sung Balance of Nature và chính bản thân Fox News.

Năm 2020, bà Kara Alaimo, chuyên gia quan hệ công chúng tại Đại học Hofstra, nói với New York Times rằng: “Hiện tại chương trình này hầu như không có nhà quảng cáo tên tuổi nào.” Bà nói thêm rằng mặc dù những bình luận của ông Carlson rất được hoan nghênh, nhưng “Nếu bạn là một thương hiệu chủ lưu, bạn sẽ không muốn đứng về phía sai lầm.”

Năm 2019, nhà phân tích ngành nghề, ông Brad Adgate cho biết, quảng cáo trực tiếp chỉ là một chiến lược “ngắn hạn”, “nếu đây là một cuộc ‘tẩy chay’ dài hạn chương trình này, thì đến một lúc nào đó Fox News có thể buộc phải xem xét các lựa chọn khác. Đây là một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên Fox News vào khung giờ vàng. Nếu quảng cáo của chương trình này chủ yếu là quảng cáo phim và quảng cáo phản hồi trực tiếp, thì điều này có thể sẽ khiến doanh thu của Fox bị tổn thất.”

Một vài chi tiết

Cả Fox News và Carlson đều không cung cấp thông tin chi tiết lý do vì sao ông phải ra đi. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Fox xác nhận Carlson sẽ rời khỏi hãng tin này, và cảm ơn vì thành tích công việc của ông ấy tại đây.

Trong 2 tuần qua, ông Carlson đã tweet 2 video, gồm một video vào thứ Ba (9/5), nói rằng ông sẽ đưa chương trình của mình lên Twitter. Mặc dù một số chi tiết về việc chuyển sang Twitter chưa được cung cấp, nhưng đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ người xem, thu được 120 triệu lượt xem trong 2 ngày.

Giữa nhiều tin đồn và suy đoán khác nhau, hôm thứ Ba (9/5), ông Musk đã trả lời bằng cách nói rằng ông Carlson sẽ tuân theo các quy tắc và yêu cầu giống như bất kỳ ai khác sử dụng nền tảng này. Musk cũng bác bỏ suy đoán rằng ông và Carlson đã đạt được một thỏa thuận nào đó để đưa chương trình của Carlson lên Twitter.

Trong video, Carlson đề cập rằng các nhà báo như ông về cơ bản đều bị kiểm duyệt khi nói về một số vấn đề nhất định, thậm chí có những chủ đề không ai trong giới chủ lưu muốn động đến.

Ông Carlson nói: “Nếu bạn vượt quá giới hạn (trong nghề báo), bạn sẽ bị sa thải vì điều đó.”

Ông nói thêm: “Các quy tắc giới hạn những gì bạn nói và mọi thứ khác.”

“Không thể có một xã hội tự do nếu mọi người không được phép nói những gì họ tin là đúng… Hiện giờ đã chẳng còn mấy nền tảng cho phép tự do ngôn luận. Nền tảng lớn cuối cùng còn lại trên thế giới là Twitter và chúng tôi hiện đang ở đó.”

Ông tiếp tục: “Bạn có thể thấy nó trên tin tức truyền hình cáp, nói về nó trên Twitter. Nó có thể giống như một cuộc tranh luận, nhưng trên thực tế, ‘những người gác cổng’ vẫn đang phụ trách. Chúng tôi nghĩ đó là một hệ thống tồi và biết chính xác nó hoạt động như thế nào. Chúng tôi chán ghét nó.”

Trong khi đó, Axios báo cáo rằng ông Carlson có thể chống lại những người chủ cũ của mình do tranh chấp hợp đồng.

Trả lời các tuyên bố, luật sư của ông Carlson, ông Bryan Freedman, nói với Axios rằng thật “lố bịch” khi bất kỳ ai đề nghị ai đó muốn Carlson “im lặng”.