Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Financial Times, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo rằng trong lúc Mỹ và các đồng minh tập trung nỗ lực ứng phó với việc Nga xâm lược Ukraine, cần phải nhớ rằng hoạt động gián điệp của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) và dã tâm xâm nhập vào các nước mới là “mối đe dọa lớn nhất” đối với phương Tây.

Christopher Wray 24123110718 7b795c97c6 c
Ông Christopher Wray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI). (Ảnh từ Flickr của FBI).

Ông Wray đã sử dụng cơ hội khi phát biểu trong nước (Mỹ) và các phiên điều trần trước quốc hội để cảnh báo giới chính trị và xã hội Mỹ về những âm mưu xâm nhập và ảnh hưởng đến giới chính trị Mỹ của ĐCSTQ. Trong chuyến thăm Vương quốc Anh vào tháng này, ông cũng để cập đến việc này, để cố gắng khơi dậy tinh thần cảnh giác toàn cầu.

Trong thời gian thăm Vương quốc Anh, Giám đốc FBI Christopher Wray và ông Ken McCallum – người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Anh (MI5), đã cùng nhau cảnh báo các lãnh đạo doanh nghiệp: “Tôi không nhớ các lãnh đạo FBI và MI5 đã cùng cảnh báo về một điều.”

“Điều đó có nghĩa mối đe dọa từ Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đến mức độ nghiêm trọng, vì vậy chúng ta nên ưu tiên cân nhắc đến vấn đề này và chúng ta nên đoàn kết thế nào để cùng ứng phó với nó (mối đe dọa).”

Sau khi đưa ra cảnh báo tới thế giới phương Tây về mối đe dọa nghiêm trọng đến từ Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ cuộc họp báo chung tuần trước với giám đốc cơ quan tình báo Anh MI5, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm 11/7, ông Wray một lần nữa nhấn mạnh rằng mặc dù Mỹ và thế giới phương Tây gần đây đã dành rất nhiều thời gian và nguồn lực để giải quyết vấn đề chiến tranh Nga – Ukraine, nhưng cần ghi nhớ mối đe dọa của ĐCSTQ đối với thế giới tự do.

Financial Times chỉ ra rằng ông Wray đã thẳng thắn về các mối đe dọa từ Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ khi ông giữ chức giám đốc FBI vào năm 2017. Ông cũng tập trung vào ảnh hưởng của gián điệp mạng đối với chính trị Mỹ trong nhiệm kỳ của mình. Trong cuộc phỏng vấn, ông tiếp tục nói rằng mặc dù giới kinh doanh và học thuật của các quốc gia khác nhau đã dần dần tăng cường phòng thủ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc, nhưng các cơ quan tình báo của ĐCSTQ vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động gián điệp.

Ông Wray nói với Financial Times: “Chúng ta cần nhớ rằng về nhiều mặt, Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất, rộng nhất, toàn diện nhất và lâu dài đối với chúng ta và các đồng minh của chúng ta.”

Ông Wray chỉ ra rằng Mỹ và Vương quốc Anh hiện đang tập trung vào cuộc xung đột Nga – Ukraine, “nhưng chúng tôi muốn xác nhận với nhau rằng xét từ các phương diện, Trung Quốc (ĐCSTQ) là mối đe dọa lớn nhất, rộng nhất, toàn diện nhất và lâu dài, chúng ta cần phải nhớ kỹ điều này.”

Ông nói rằng mặc dù các quốc gia, doanh nghiệp và học viện ngày càng hiểu rõ tình hình, nhưng đơn vị tình báo Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tăng cường các hoạt động xâm nhập, FBI thậm chí còn khởi động các cuộc điều tra xâm nhập của Trung Quốc mà trung bình cứ 12 giờ lại có một vụ. “Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi càng chống lại nhiều, Chính phủ Trung Quốc càng khôn ngoan hơn trong cách che đậy các hoạt động nhất định.”

Ví dụ, Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng gây khó khăn cho các công ty phương Tây trong việc tiến hành “thẩm định kỹ” với các đối tác kinh doanh tiềm năng của Trung Quốc (đề cập đến việc điều tra những người hoặc công ty có liên quan dựa vào các tiêu chuẩn cụ thể trước khi ký hợp đồng hoặc giao dịch), điều này tạo thành gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp phương Tây.

Ông Wray nói thêm rằng trung bình cứ 12 giờ, FBI lại khởi động một cuộc điều tra liên quan đến Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông cho biết ĐCSTQ từ lâu đã sử dụng “trò chơi vỏ bọc được dàn dựng dày công” để che giấu ảnh hưởng của mình, ông nói rằng rằng họ đang trở nên “tinh vi hơn” và mang đến gánh nặng lớn hơn cho các công ty phương Tây.

Tuy nhiên, ông Wray chỉ ra rằng các công ty nhỏ vẫn chưa nhận ra mối đe dọa, đây là một thách thức lớn đối với các cơ quan tình báo. “Một số công ty nhỏ có sức hút rất lớn đối (đối với Trung Quốc), bởi vì những công ty này có thể có rất nhiều công nghệ sáng tạo, nhưng họ có không có năng lực tái phục hồi sau khi thất bại”, do đó viện trợ đối với các tổ chức như công ty nhỏ hoặc công ty đầu tư mạo hiểm (để giúp họ tránh khỏi ĐCSTQ).

Ông McCallum của MI5 cũng nhấn mạnh những lo ngại về Trung Quốc (ĐCSTQ): “Nga rõ ràng là một người chơi lớn trong lĩnh vực quân sự, năng lượng, nhưng không phải trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác hoặc trong công việc học thuật mà chúng tôi vẫn luôn nhắc đến.”

Ông nói, “Trung Quốc (ĐCSTQ) là kẻ thay đổi quy tắc cuộc chơi nhiều nhất trong tất cả các mối đe dọa, vì nó tràn ngập mọi khía cạnh của cuộc sống ở đất nước chúng ta.”

Do đó, FBI và MI5 hy vọng sẽ thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp và cung cấp cho họ các công cụ để ngăn chặn sự xâm nhập. “Quy mô của mối đe dọa xâm nhập của Trung Quốc (ĐCSTQ) là quá lớn, nên chúng ta không thể thoát khỏi nó chỉ thông qua các cuộc điều tra hoặc bắt giữ.” Ngoài các doanh nghiệp, các trường cao đẳng và đại học cũng quan tâm đến việc này, và nhiều tổ chức đang hợp tác chặt chẽ với FBI.

Ông cũng đề cập rằng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hồi đầu năm rằng mối quan hệ giữa hai nước là “không có giới hạn“, Mỹ cũng đã tăng cường giám sát đối với Trung Quốc hơn.

Vào ngày cuối cùng của chuyến thăm đến Vương quốc Anh, ông Wray cũng bày tỏ hy vọng rằng các cơ quan an ninh ở các quốc gia khác cũng có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác như FBI và MI5, để đối phó với sự xâm nhập kinh tế của Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc hành động xâm lược mạng của bất kỳ quốc gia nào.

Trí Đạt, theo FT