Trong lần xuất hiện vào ngày 27/4 trước Ủy ban Phân bổ ngân sách của Hạ viện, Giám đốc FBI Christopher Wray đã phát biểu với hội đồng rằng số lượng tin tặc Trung Quốc đông gấp 50 lần số lượng các chuyên gia mạng Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

(Giám đốc FBI Christopher Wray/Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 26/4, Hạ viện đã thông qua một dự luật giải quyết cuộc chiến gay gắt về trần nợ. Là một phần của gói chi tiêu, FBI cũng sẽ cắt giảm 22% kinh phí.

Trung Quốc tụt hậu so với Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên riêng về lĩnh vực chiến tranh mạng, ông Wray khẳng định chế độ cộng sản này có lợi thế rõ ràng.

“Các mối đe dọa không gian mạng ngày nay mang nhiều rủi ro hơn, đe dọa nhiều nạn nhân hơn và lan rộng hơn bao giờ hết,” ông Wray cho hay.

Ông còn giải thích: “Chiến lược chính yếu của Trung Quốc là lừa dối, gian lận và đánh cắp, đó là đường lối để họ vượt qua chúng ta với tư cách là siêu cường toàn cầu về mạng.”

“Nếu quý vị nhìn vào Trung Quốc, chương trình ‘hacking’ của họ lớn hơn chương trình của mọi quốc gia khác cộng lại,” ông Wray phát biểu trước hội đồng, ủng hộ lời kêu gọi ngân sách năm 2024 của Tổng thống Joe Biden.

“Để quý vị biết chúng tôi đang chống lại điều gì, nếu mỗi đặc vụ mạng của FBI và các nhà phân tích tình báo chỉ tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc… thì số lượng tin tặc Trung Quốc vẫn sẽ đông hơn nhân viên mạng của FBI, [với tỷ lệ] ít nhất là 50:1.”

Ông Wray gọi Trung Quốc là “mối đe dọa lớn nhất” đối với Hoa Kỳ. Ông tiết lộ rằng các cuộc điều tra của FBI về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những kẻ chủ mưu của họ đã tăng thêm 1.300%. Giám đốc FBI cho rằng cắt giảm 22% kinh phí đồng nghĩa với việc “rất nhiều mối đe dọa từ Trung Quốc sẽ không được giải quyết, và tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không cắt giảm [ngân sách].”

Ông Wray lập luận phản đối mức giảm kinh phí 22% do Đảng Cộng hòa đề xuất, giải thích rằng điều đó sẽ có lợi hơn nữa cho sự thống trị trên không gian mạng của Trung Quốc.

“Việc cắt giảm 22% có nghĩa là nhiều cuộc tấn công [mạng] sẽ uy hiếp các cơ sở hạ tầng quan trọng như trường học, bệnh viện, tổng đài 911, những sáng kiến của chúng ta và an ninh kinh tế của chúng ta.”

Ông Wray thống kê  rằng FBI chặn 15 triệu cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ mỗi tuần.

Ông nói thêm: “Chúng tôi biết các đối thủ mạng muốn tấn công hệ thống của chính phủ, đặc biệt là những hệ thống chứa thông tin nhạy cảm như của chúng ta. Mức giảm 22% gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc nhiều [cuộc tấn công mạng] sẽ ‘trót lọt’.”

Ngoài ra, ông Wray nhận định rằng việc cắt giảm ngân sách cũng sẽ khiến FBI giảm khả năng chống lại các mối đe dọa từ những phần mềm độc hại tống tiền (ransomware) bắt nguồn từ cả Hoa Kỳ và nước ngoài.

Mặc dù FBI từng là một trong những cơ quan được kính nể nhất của Hoa Kỳ, nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa đã ủng hộ tổ chức này, tuy nhiên tình hình đã trở nên mang tính đảng phái hơn trong những năm gần đây.

Các đảng viên Cộng hòa lo ngại FBI đã đi chệch khỏi sứ mệnh bảo vệ người dân Mỹ, cáo buộc cơ quan này thay vào đó đang tập trung nhắm vào kẻ thù chính trị của Đảng Dân chủ.

Trong khi các đảng viên Cộng hòa bày tỏ sự lo lắng, mong muốn đảm bảo rằng FBI có các công cụ cần thiết để giải quyết những mối đe dọa, thì đề xuất cắt giảm 22% kinh phí được đưa ra trong bối cảnh tồn tại sự mất lòng tin đáng kể giữa các đảng viên Cộng hòa và cơ quan thực thi pháp luật liên bang này.

Vy An (Theo The Epoch Times)