Giám đốc gián điệp của Anh cho biết hôm thứ Năm (21/7), quân đội Nga có khả năng sẽ bắt đầu tạm dừng hoạt động dưới một hình thức nào đó ở Ukraine trong những tuần tới, tạo cơ hội quan trọng cho Kyiv phản công.

Embed from Getty Images

Ông Richard Moore, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ Anh (Ảnh: Getty Images)

Ông Richard Moore, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mật vụ (SIS) được biết đến với cái tên MI6 ước tính rằng cho đến nay, khoảng 15.000 quân Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine, và lưu ý đó “có thể là một ước tính thận trọng”.

“Tôi nghĩ rằng họ sắp cạn kiệt,” ông Moore phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado, đồng thời nói thêm, quân đội Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc cung cấp nhân lực và vật lực trong vài tuần tới.

“Họ sẽ phải tạm dừng theo một cách nào đó, và điều này sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công lại.”

Gần 5 tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Kyiv kỳ vọng vũ khí của phương Tây, đặc biệt là các tên lửa tầm xa hơn như HIMARS của Mỹ mà Kyiv đã triển khai trong những tuần gần đây, sẽ cho phép họ thực hiện một cuộc phản công trong thời gian tới và chiếm lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

Ông còn nhận định: “Tôi cho rằng điều quan trọng đối với chính người Ukraine là họ phải chứng tỏ khả năng tấn công đáp trả. Và tôi nghĩ điều đó sẽ rất quan trọng đối với việc tiếp tục đẩy tinh thần lên cao của họ.”

“Thành thật mà nói, tôi cũng nghĩ đó sẽ là một lời nhắc nhở quan trọng đối với phần còn lại của châu Âu rằng, đây là một chiến dịch có thể thắng lợi của người Ukraine. Bởi vì chúng ta sắp trải qua một mùa đông khá khó khăn… Mùa đông đang đến,” ông tiếp tục. “Và rõ ràng trong bầu không khí đó – trong bối cảnh áp lực lên nguồn cung cấp khí đốt và tất cả những thứ còn lại, chúng ta đang ở trong một thời gian khó khăn.”

Viễn cảnh Nga gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng châu Âu là một trong những rủi ro kinh tế và chính trị toàn cầu lớn nhất phát sinh từ chiến tranh. Các nước châu Âu lo ngại, họ có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt trong mùa đông tới, nếu Nga cắt giảm việc giao hàng vào đúng thời điểm họ bổ sung kho dự trữ của mình.

Ông Moore cho hay, thiệt hại từ cuộc chiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine chủ yếu được cảm nhận ở các cộng đồng nông thôn và nghèo hơn. Ông Putin hiện cũng vẫn chưa tuyển dụng lực lượng cho cuộc chiến tranh từ các khu vực trung lưu ở St Petersburg hoặc Moscow.

Nói về lực lượng Nga, ông Moore lưu ý: “Đây là những đứa trẻ nghèo khó đến từ các vùng nông thôn của Nga, từ các thị trấn chuyên lao động chân tay ở Siberia, từ các dân tộc thiểu số khác nhau. Và họ bị coi là lực lượng có thể tiêu hao của ông Putin.”

Khi được hỏi liệu ông có biết về tình hình sức khỏe của Putin hay không, ông Moore trả lời: “Không có bằng chứng nào cho thấy Putin đang bị bệnh nghiêm trọng.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)