Giới lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc tin rằng họ phải làm suy yếu và thay thế Hoa Kỳ để phát triển mạnh mẽ hơn, theo quan chức tình báo Avril Haines.

Embed from Getty Images

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nhận định, chính quyền Trung Quốc đang tích cực nỗ lực mở rộng mô hình quản trị độc tài của mình trên toàn cầu, và cụ thể là nhằm thay thế các lợi ích của Hoa Kỳ ở châu Á.

“[Trung Quốc] đang ngày càng thách thức Hoa Kỳ về kinh tế, công nghệ, chính trị, quân sự và từ quan điểm tình báo trên khắp thế giới,” bà Haines cho biết trong phiên điều trần ngày 4/5 của Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

“Chúng tôi đánh giá rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nỗ lực trong năm tới để đạt được tầm nhìn của ông Tập về việc đưa Trung Quốc trở thành cường quốc ưu việt ở Đông Á và là một cường quốc trên trường thế giới.”

Để làm được điều đó, bà Haines cho rằng ĐCSTQ đang tham gia vào “những nỗ lực nhằm phá hoại các chuẩn mực, nguyên tắc và cơ chế toàn cầu,” đồng thời coi sự suy yếu của Hoa Kỳ là một mục tiêu cần thiết để đảm bảo sự trỗi dậy của chính nó.

“Điều có lẽ đáng lo ngại nhất chính là ĐCSTQ ngày càng tin rằng họ chỉ có thể thực hiện tầm nhìn của ông Tập Cận Bình bằng cách đánh đổi quyền lực và ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và thông qua các công cụ cưỡng chế,” bà Haines bày tỏ.

“Nhận thấy Hoa Kỳ là một mối đe dọa, [ĐCSTQ] tìm cách cắt giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và luôn coi Hoa Kỳ là gốc rễ của các vấn đề toàn cầu.”

Theo bà Haines, một trong số các phương thức mà chính quyền Bắc Kinh đang thực hiện điều đó là lợi dụng các hành động của Hoa Kỳ ở nước ngoài để biện minh cho hành động gây hấn của họ – bằng cách ngụy tạo các hành động được lên kế hoạch trước như là các phản ứng tự nhiên đối với Hoa Kỳ.

Một ví dụ về điều này là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn của Trung Quốc xung quanh Đài Loan sau cuộc trò chuyện ngắn giữa Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Trong khi Bắc Kinh tuyên bố những hành động như vậy nhằm đáp trả Hoa Kỳ, thì các cuộc tập trận gây hấn trên thực tế đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng.

Bà tiếp tục: “Trung Quốc tìm cách chia rẽ chúng tôi với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, sau đó coi các hành động của Hoa Kỳ là những hành động khiêu khích tạo cơ sở cho sự xâm lược [đã được] lên kế hoạch từ trước, trong khi họ tuyên bố đó chỉ là những phản ứng đáp trả.”

Bà Haines cho rằng, “cách tiếp cận ngày càng hung hăng” này được xây dựng để giúp chế độ này “định hình lại quản trị toàn cầu theo sở thích của ông Tập” và củng cố hơn nữa “sự độc quyền quyền lực của ĐCSTQ ở Trung Quốc”.

ĐCSTQ “tìm cách giành chiến thắng mà không cần chiến đấu”

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Jack Reed cũng phân tích, nếu Hoa Kỳ không nỗ lực hơn một cách nghiêm túc nhằm chống lại ĐCSTQ trong cuộc cạnh tranh chiến lược ngày càng tăng này, thì Hoa Kỳ có thể thua trận cho dù không hề bị cuốn vào một cuộc xung đột quân sự.

Đó là bởi vì ĐCSTQ “tìm cách giành chiến thắng mà không cần chiến đấu,” và sự phát triển quân sự quy mô lớn của họ tập trung vào việc “nhằm vào các lợi thế của chúng ta” để ngăn chặn Hoa Kỳ đối đầu với chế độ này.

Trích dẫn “Khái niệm chung về Cạnh tranh của Lầu Năm Góc”, ông Reed nêu ra thực tế rằng Hoa Kỳ có nguy cơ thực sự mất đi ảnh hưởng và nguồn lực vô giá ở nước ngoài trong khi chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể không bao giờ xảy ra.

“[Khái niệm chung cho thấy] nếu chúng ta không điều chỉnh cách tiếp cận của mình để cạnh tranh hiệu quả hơn, Hoa Kỳ có nguy cơ từ bỏ ảnh hưởng, lợi thế và đòn bẩy chiến lược, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc chiến không bao giờ xảy ra,” ông Reed nói. “Thật vậy, tài liệu cảnh báo rằng Hoa Kỳ có thể thua mà không hề tham gia chiến đấu.”

Tài liệu của Lầu Năm Góc, được công bố hồi tháng 2 vừa qua, nhằm mục đích tập trung các nỗ lực của Lầu Năm Góc để từ đó tích cực thúc đẩy lợi ích quốc gia và mục tiêu chiến lược của Mỹ, thay vì chỉ tránh cho các đối thủ của họ tiếp cận những điều tương tự.

Tài liệu lưu ý, việc xây dựng quân đội của Trung Quốc được thiết kế rõ ràng để chống lại quân đội Hoa Kỳ, không phải để thực sự chiến đấu, mà để đe dọa Hoa Kỳ trong khi Trung Quốc giành được những chiến thắng phi quân sự khác ở nước ngoài.

Cuối cùng, ông Reed kết luận, cuộc cạnh tranh chiến lược của Hoa Kỳ với ĐCSTQ đang diễn ra ở mọi khu vực trên thế giới và ảnh hưởng đến tất cả các công cụ quyền lực quốc gia.

“Trong nhiều thập kỷ, [quân đội Trung Quốc] đã nghiên cứu cách thức chiến tranh của Hoa Kỳ và tập trung nỗ lực vào việc chống lại các lợi thế của chúng ta. Sự cạnh tranh này đang diễn ra trên mọi lĩnh vực quyền lực quốc gia: Quân sự, kinh tế, chính trị, công nghệ, v.v. và trên mọi khu vực trên thế giới.”

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)