Tiến sĩ Francis Collins, giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) hôm Chủ Nhật (28/11) nói rằng, việc xuất hiện biến chủng Omicron không phải là tin tốt, nhưng không lý do gì phải hoảng loạn.

Embed from Getty Images

Trao đổi trên chương trình “State of Union” của CNN hôm Chủ Nhật (28/11), ông Collins nói, sẽ mất ít nhất hai hoặc ba tuần để xác định xem kháng thể trong những người đã tiêm các loại vắc-xin COVID-19 hiện tại có chống được biến chủng mới Omicron hay không.

Tôi biết, tại Mỹ, quý vị thực sự mệt mỏi khi nghe tin về những thứ như thế này, nhưng con virus này nó không mệt mỏi vì quý vị, và nó đang tự chuyển đổi hình dạng”, ông Collins nói.

Giám đốc NIH cho biết chưa có dữ liệu cho thấy biến chủng Omicron sẽ khiến cho người mắc nó bị nặng hơn so với khi mắc các biến chủng trước đó của COVID-19. Ông cũng nói có báo cáo từ Nam Phi chỉ ra rằng những người đã nhiễm biến chủng Omicron biểu hiện triệu chứng nhẹ.

Tuy vậy, ông Collins nhấn mạnh rằng, “chúng tôi nghĩ [Omicron] dễ lây lan hơn” bởi vì thực tế cho thấy nó đã lây lan nhanh chóng ở hầu hết các khu vực tại Nam Phi.

Ông Collins cho biết hiện chưa có bằng chứng biến chủng Omicron đã lây lan đến Mỹ. Ông cũng đang đặt dấu hỏi liệu chủng mới này có “cạnh tranh” được với biến chủng Delta vốn đang chiếm đa số trong các ca nhiễm COVID-19 gần đây tại Mỹ hay không.

Chúng ta không biết Omicron sẽ thế nào nếu nó truyền nhiễm tới đất nước ta. Tôi hy vọng nó không lây đến đây, nhưng thẳng thắn mà nói chúng ta có thể sẽ thấy một vài ca nhiễm biến chủng này. Liệu nó sẽ có thể cạnh tranh hay thất bại [với biến chủng Delta]?” ông Collins nói.

Ông Collins cũng đặt niềm tin vào các loại vắc-xin ngừa COVID-19 hiện tại có thể ngặn chặn được biến chủng mới nhất, nhưng cũng khẳng định các nhà khoa học cần hai đến ba tuần để biết chính xác hiệu quả của vắc-xin.

Giám đốc NIH cũng nhắc nhở người dân Mỹ rằng, với biến chủng mới xuất hiện, mọi người cần phải tiếp tục chú ý tới các chiến lược giảm thiểu rủi ro lây nhiễm, đặc biệt là thực hành giãn cách xã hội, đeo khẩu trang khi giao tiếp.

Đức Thiện (Theo Newsmax)

Xem thêm: