Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Hoa Kỳ kêu gọi người Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) quy mô lớn, nhưng khuyên mọi người không cần phải hoảng sợ.

jerome adams
Ông Jerome Adams, người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Hoa Kỳ (Youtube)

Tổng Y sĩ của Cơ quan y tế Công cộng Hoa Kỳ Jerome Adams hôm thứ Ba (10/3) nói rằng người dân cần chuẩn bị cho tình hình dịch bệnh tại Mỹ tồi tệ hơn trước khi có thể tốt lên.

Chúng ta đã trải qua tình cảnh này – H1N1, SARS, MERS. Chúng ta biết phải đối phó với chuyện này như thế nào và điều mà chúng tôi thực sự muốn truyền đạt với mọi người là họ có thể chuẩn bị như thế nào”, ông Adams nói với ABC News.

“Có những việc chúng ta có thể chuẩn bị mà không hoảng sợ. Nhưng người dân nên biết rằng tình hình nhiều khả năng sẽ xấu hơn trước khi tốt lên”, ông nói thêm.

Ông Adams khuyên người dân Mỹ đánh giá tình hình của bản thân mình để hủy bỏ kế hoạch du lịch, tránh nơi đông người nếu cần thiết. Ông cho hay những đối tượng gặp nguy hiểm với COVID-19 cao nhất là người cao tuổi, những người trên 60 có khả năng bị biến chứng cao hơn, khả năng nhập viện cao hơn.

 “Chúng tôi hiện biết nhiều hơn về việc những ai gặp nguy cơ. Tuổi trung bình của những người chết vì virus corona là 80. Tuổi trung bình của những người cần chăm sóc y tế là 60. Chúng tôi muốn những người cao tuổi, người có bệnh từ trước, thực hiện các biện pháp để tự bảo vệ bản thân, bao gồm tránh tới nơi đông người, bao gồm việc suy nghĩ thật kỹ xem liệu giờ có là thời điểm thích hợp để lên du thuyền, có nên thực hiện chuyến bay dài đó không”, ông Adam nói. “Với phần lớn tất cả mọi người, các bạn sẽ ổn thôi. Nhưng nếu bạn có bệnh tật từ trước, hoặc cao tuổi, giờ là lúc để suy nghĩ lại các kế hoạch đó”.

Ông Adams cho hay trẻ em và thanh niên có khả năng tử vong vì cúm hơn là COVID-19. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng người trẻ tuổi có thể truyền virus cho người xung quanh, cho người có bệnh nặng, nên phải cẩn thận, chẳng hạn khi ho thì họ nên che miệng.

Nếu chúng ta có số lượng cực lớn các ca nhiễm bệnh thì chúng ta sẽ chứng kiến thêm người chết. Và chúng tôi thực sự cảm thấy khá tốt rằng một số nơi của đất nước đã kiểm soát được dịch như khi đối với bệnh cúm”, ông Adam nói với CNN hôm 9/3.

Và khi chúng ta nhìn vào con số thống kê bệnh cúm, có một số nơi ở nước ta có những mùa cúm nghiêm trọng hơn nhiều. Một số nơi có mùa cúm rất nhẹ. Dịch virus corona cũng như vậy”, ông Adam nói thêm.

Đồng nghiệp của Adams, ông Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia nói trên kênh NBC rằng các nhóm dễ bị tổn thương nên thực hành các biện pháp phòng ngừa “một cách nghiêm túc”. Ông cảnh báo, “nếu bạn là một người cao tuổi có bệnh từ trước, bạn cần suy nghĩ thật kỹ về việc lên máy bay, du hành dài ngày, và với việc đi lên du thuyền thì không cần phải nghĩ, đừng đi”.

Theo Worldometers, Mỹ hiện có trên 1.000 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, trong đó 31 người đã tử vong.

Hôm 10/3, phóng viên CNN đã hỏi tại sao Tổng thống Donald Trump chưa đi xét nghiệm dù tháng trước ông đã có nguy cơ 2 lần tiếp xúc với nguồn bệnh thứ cấp, khi ông tham dự hội nghị Đảng Cộng hòa cũng như gặp 2 nghị sĩ quốc hội mà đã tiếp xúc trực tiếp với 1 người đàn ông dương tính với nCoV. Ông Trump trả lời:

Tôi không cho đó là một vấn đề quan trọng. Tôi có thể sẽ đi xét nghiệm. Tôi chưa thấy lý do nào để làm điều đó. Tôi cảm thấy cực kỳ khỏe mạnh… Tôi đã nói chuyện với một bác sĩ tại Tòa Bạch Ốc, một người rất giỏi. Ông ấy nói ông ấy không thấy lý do nào để phải làm xét nghiệm. Không có triệu chứng, không có gì hết”, ông Trump nói.

Bạn biết không, nếu có, các bạn sẽ là người đầu tiên biết về chuyện đó, mà có lẽ các bạn còn nói cho tôi biết”, ông nói thêm.

Trần Minh

Xem thêm: